Bắc Bộ và miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (3/9), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Ở Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Bắc Bộ và miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).
Bắc Bộ và miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 2/9, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 35-36 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 3/9, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Ở Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Nguyễn Dương