Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng có nơi 40 độ C

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần nên hôm nay (23/5), khu vực vùng biển từ Bình Thuận- Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh.

Hôm nay nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và các tỉnh ở khu vực Trung Bộ (ảnh: Nguyễn Dương)
Hôm nay nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và các tỉnh ở khu vực Trung Bộ (ảnh: Nguyễn Dương)

Dự báo trong 2-3 ngày tới khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Từ ngày 23-25/5, ở Vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 – 39 độ, riêng một số nơi ở khu vực miền Trung cao hơn 40 độ. Tình trạng nắng nóng này sẽ kéo dài 2-3 ngày tới, sau đó nắng nóng suy giảm dần và có khả năng gia tăng trở lại vào cuối tuần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trong đêm nay (23/5) tiếp tục có mưa, mưa rào, riêng vùng núi và Trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/5: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rảirác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ : 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, riêng vùng núi và Trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25– 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C./.

Lý Thanh Hương