Đắk Nông:

Ba học sinh đuối nước thương tâm dưới hồ nước sâu

(Dân trí) - Sau khi đi làm về, không thấy con ở nhà, các gia đình vội vàng đi tìm thì phát hiện 3 em nhỏ đã thiệt mạng dưới hồ nước sâu.

Ngày 15/7, thông tin từ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cả 3 em học sinh đều tử vong.

Trẻ em liên tiếp bị đuối nước do tắm tại hồ, đập (ảnh minh họa)
Trẻ em liên tiếp bị đuối nước do tắm tại hồ, đập (ảnh minh họa)

Trước đó vào khoảng 17h ngày 14/7, gia đình của 3 em nhỏ đi làm về không thấy con mình ở nhà nên vội vàng đi tìm thì phát hiện thi thể của các em tại khu vực hồ nước sâu của xã.

Ba nạn nhân là em Nguyễn Hữu Trung (11 tuổi, học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ), em Dương Thiện Long và em Dương Quốc Bảo (cùng 10 tuổi, học trườngTiểu học Tô Hiệu, là 2 anh em họ).

Theo người nhà nạn nhân, vào buổi trưa cùng ngày, 3 em rủ nhau đi chơi tại khu vực mỏ đá Đức Long, sau đó thì gặp nạn.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng phối hợp cùng người nhà nạn nhân đã tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân lên bờ. Do hoàn cảnh gia đình các em khá khó khăn nên chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình có con bị nạn 3 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Được biết, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 11 trẻ em tử vong.

Thúy Diễm