Khánh Hòa:

“Bà hỏa” thiêu rụi căn nhà của bà cụ 81 tuổi bị liệt nửa người

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 25/2 khiến toàn bộ tài sản trong căn nhà của cụ Nguyễn Thị Tánh (SN 1933, trú thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, họ phát hiện khói lửa nghi ngút tỏa ra từ căn nhà cấp 4 của cụ Tánh. Thời điểm phát cháy, chủ nhà khóa cửa đi vắng nên người dân đã quyết định phá cửa chính, kéo đồ đạc ra ngoài nhưng không kịp. Do việc chữa cháy của người dân bằng phương tiện thủ công, sơ sài nên đến gần 8h cùng ngày, đám cháy về cơ bản mới được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ, đồ đạc trong căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Thắng, con trai cụ Tánh - cho biết mẹ anh sống một mình trong căn nhà nói trên và căn nhà được đóng cửa khoảng 1 tuần nay vì mẹ anh bị liệt nửa người, đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Toàn bộ tài sản trong căn nhà cụ Tánh bị thiêu rụi hoàn toàn.
Toàn bộ tài sản trong căn nhà cụ Tánh bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo anh Thắng, vụ cháy cũng thiêu rụi số tiền 22 triệu đồng tiền mặt mà mẹ anh ky cóp từ việc đi nhặt ve chai, phế liệu và tiền phúng điếu cha anh mới mất còn dư cất ở trong nhà để chữa bệnh. Sau vụ cháy, gia đình bà Tánh đã làm đơn gửi chính quyền xã Phước Đồng và TP Nha Trang xin “cứu xét và hỗ trợ”.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, sau khi nhận được tin báo, công an xã đã xuống hiện trường nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Viết Hảo