Gia Lai:

“Bà hỏa” nhấn chìm khu chợ lớn nhất huyện

(Dân trí) - Khoảng 1h sáng nay 19/7, tại chợ trung tâm huyện Kbang (thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai) đã xảy ra 1 đám cháy lớn gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho bà con tiểu thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, một số tiểu thương ngủ tại chợ đã phát hiện ki ốt của mình bốc cháy nên đã chạy ra ngoài kêu la.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai, đóng tại thị xã An Khê, nhận được tin báo, lập tức điều động 3 xe chữa cháy, 30 chiến sĩ cùng 1 máy bơm đến hiện trường.

Sau khi có mặt tại hiện trường, các chiến sĩ chữa cháy cùng hàng trăm người dân đã cố gắng dập lửa. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nửa đêm, chợ Kbang như 1 biển lửa
Nửa đêm, chợ Kbang như 1 biển lửa

Theo cơ quan chức năng, có 48 ki ốt bị “bà hỏa” thiêu rụi.

Bà Hỏa thiêu rụi chợ lớn nhất huyện Kbang
"Bà Hỏa" thiêu rụi chợ lớn nhất huyện Kbang

Một số tiểu thương bị thiệt hại cho biết, vụ việc xảy ra bất ngờ trong đêm. Nhiều người ngủ tại khu vực bán hoàng nhưng may mắn phát hiện vụ cháy sớm nên kịp thời thoát thân. Hàng hóa bị cháy chủ yếu là quần áo, giày dép, hàng khô… Nhiều chủ hàng còn mất cả tiền mặt và sổ sách ghi nợ.

Hiện chưa thống kê hết được thiệt hại nhưng ước tính ban đầu thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quảng Ngãi: Cháy trường mầm non, 1 tỷ đồng ra tro

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 18/7, người dân hôn Cưa, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, phát hiện khói đen bốc ra từ trường mẫu giáo thôn Cưa. Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động phương tiện cứu hỏa tham gia dập lửa.

Sau 4 giờ vật lộn với đám cháy, hàng chục chiến sĩ PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng không thể cứu điểm trường mầm non này.
Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng không thể cứu điểm trường mầm non này.

Qua điều tra ban đầu, ngọn lửa phát hỏa từ nhà kho chứa dụng cụ học tập, đa phần chất liệu là gỗ, nhựa, giấy nên dễ phát hỏa. Sau khi ngọn lửa bùng cháy dữ ở nhà kho, lửa cháy lan sang phòng bên cạnh và thiêu rụi toàn bộ đồ dùng dạy học.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, toàn bộ nhà trường với 50 học sinh và cô giáo đang nghỉ hè nên không gây thương vong về người.

Điểm trường mầm non thôn Cưa có diện tích khoảng 200 m2 gồm 1 phòng học và 1 phòng kho chứa đồ dùng học tập. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Thiên Thư - Trần Linh - Hồng Long