1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

“Bà hỏa” ghé thăm phân xưởng công ty điện tử

(Dân trí) - Khoảng 15h chiều 30/8, tại phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam chi nhánh Nghệ An - đóng tại Khu C, khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Theo một số nhân chứng vụ cháy cho biết, thời điểm trên, một số công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam chi nhánh Nghệ An đang làm ca buổi chiều thì bất ngờ phát hiện ra đám cháy tại phân xưởng sản xuất trong khuôn viên công ty.

Hiện trường vụ cháy làm cửa kính nhà xưởng bị vỡ
Hiện trường vụ cháy làm cửa kính nhà xưởng bị vỡ

Lực lượng bảo vệ công ty dùng vòi nước và bình xịt chữa cháy tại chỗ không mấy hiệu quả nên lửa bùng phát mạnh. Các công nhân đang làm việc ca chiều hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường vụ cháy. Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An đã điều 3 chiếc xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. 

Cùng lúc đó, công ty phải huy động bảo vệ, công nhân di dời tài sản và máy móc bên trong phân xưởng ra bên ngoài. Đến khoảng 16h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc trong phân xưởng của công ty. Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường vụ cháy, sức nóng làm vỡ nhiều cửa kính và làm nứt tường nhà xưởng.

Bảo vệ công ty đe dọa, yêu cầu nhóm PV xóa ảnh, video quay về vụ cháy
Bảo vệ công ty đe dọa, yêu cầu nhóm PV xóa ảnh, video quay về vụ cháy

Đáng nói, trong lúc nhóm phóng viên các báo, đài đang tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật từ bên ngoài công ty thì bất ngờ một số bảo vệ Công ty bảo vệ Invico - làm nhiệm vụ bảo vệ cho công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam chi nhánh Nghệ An nhảy qua tường rào, yêu cầu các phóng viên xóa dữ liệu về vụ cháy và ngăn cản các phóng viên tác nghiệp. Sự việc căng thẳng kéo dài hơn 10 phút và phải nhờ đến sự can thiệp của công an xã Nghi Xá cùng công an huyện Nghi Lộc, nhóm phóng viên mới rời khỏi hiện trường an toàn.

Đến 18h30 phút chiều 30/8, công an huyện Nghi Lộc vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy 
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy 

Được biết, công ty TNHH Điện tử BSE chi nhánh Nghệ An đóng tại Khu C, khu Công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, thuộc Tập đoàn BSE chuyên sản xuất, kinh doanh loa và cung cấp linh kiện điện tử cho các hãng điện thoại...  Công ty có tổng mức đầu tư 30 triệu USD trên diện tích 5,7 ha, với quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm/năm.

D.Hòa - Nguyễn Duy