TPHCM:

Ba anh em mắc tả, một bé tử vong

(Dân trí) - Tiêu phân lỏng liên tục, ói nhiều lần khiến cơ thể xanh xao, chưa kịp đến bệnh viện thì bé S. đã tử vong. Một ngày sau, hai em trai sinh đôi của S. cũng mắc triệu chứng tương tự. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bé dương tính với phẩy khuẩn tả.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM vừa tiếp nhận hai bệnh nhi sinh đôi là cháu N.H.D và cháu N.H.Đ (2 tuổi ngụ tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh) đều có các triệu chứng ói, tiêu chảy nhiều lần, lừ đừ...

Ba anh em mắc tả, một bé tử vong - 1

Thức ăn không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân trực tiếp khiến bệnh tả lây lan

Trước đó ngày 5/12 cũng trong gia đình này, anh trai của hai cháu là N.H.S (4 tuổi) đã mắc phải triệu chứng tiêu chảy liên tục trong buổi sáng khiến da xanh xao. Khi gia đình chưa kịp đưa bé đến bệnh viện thì cháu đã tử vong.

Sau khi hai bệnh nhi nhập viện, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm, Chiều ngày 8/12, kết quả cho thấy cả hai bé đều dương tính với phẩy khuẩn tả. Nhờ được điều trị tích cực, hiện sức khỏe của hai bé đã ổn định. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây bệnh của ba cháu bé trong gia đình trên.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã báo cáo lên Sở Y tế thành phố để tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, khử trùng, khanh vùng không để ổ dịch lây lan ra cộng đồng.

Sau gần 4 tháng tạm lắng bệnh tả lại xuất hiện tại TPHCM, đe dọa đến sức khỏe của cả cộng đồng. Bác sĩ khuyến cáo mọi người phải triệt để thực hiện ăn chín uống sôi, không nên ăn thức ăn vỉa hè, trước khi ăn uống cần rửa tay sạch sẽ để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của virus gây bệnh.

Vân Sơn