APEC 2017: Đà Nẵng đã làm được những điều tưởng chừng không thể

(Dân trí) - “Đà Nẵng đã làm được những điều mà gần như ai cũng tưởng chừng như không thể, nhất là ngay trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC, Đà Nẵng đã chịu ảnh hưởng cơn bão số 12. Chỉ trong 10 giờ đồng hồ, chúng ta đã trả lại một TP xanh tươi, sạch đẹp trong sự bất ngờ của đại biểu trong và ngoài nước về dự sự kiện"

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu về thành công của Đà Nẵng trong vai trò thành phố chủ nhà của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vừa qua.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng được đánh giá là rất thành công (Ảnh: Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC ghi hình lưu niệm tại Đà Nẵng)
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng được đánh giá là rất thành công (Ảnh: Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC ghi hình lưu niệm tại Đà Nẵng)

Cụ thể, phát biểu trong Chương trình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng với cử tri sáng 14/11, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chia sẻ, thành phố đã cùng các cơ quan, ban ngành Trung ương phối hợp rất tốt để tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hơn 14.000 đại biểu, gần 3.000 nhà báo, hơn 2.000 doanh nghiệp cỡ lớn của 21 nền kinh tế cũng như thế giới.

Điều đáng mừng là đã không để xảy ra bất cứ một sai sót, một sự cố nào ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung

Ông Thơ cũng cho biết, bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC, đã có một số tập đoàn lớn lập hẳn một đội làm việc với UBND thành phố để nghiên cứu kế hoạch đầu tư với Đà Nẵng. Tuần lễ Cấp cao APEC đã có những tín hiệu vui cho thấy hiệu quả quảng bá, thu hút đầu tư cho thành phố chủ nhà.

"Với thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, thành phố chủ nhà đã bay cao trên cánh sóng truyền thông quốc tế, nhận được sự đánh giá cao và để lại ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế" - ông Huỳnh Đức Thơ nói.


Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Đà Nẵng đã bay cao trên cánh sóng truyền thông quốc tế, tạo ấn tượng đẹp qua thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Đà Nẵng đã bay cao trên cánh sóng truyền thông quốc tế, tạo ấn tượng đẹp qua thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Đà Nẵng đã dốc toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão. Chỉ trong 10 giờ đồng hồ, thành phố đã lại xanh tươi, sạch đẹp trong sự bất ngờ của đại biểu trong và ngoài nước về dự sự kiện
Đà Nẵng đã dốc toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão. Chỉ trong 10 giờ đồng hồ, thành phố đã lại xanh tươi, sạch đẹp trong sự bất ngờ của đại biểu trong và ngoài nước về dự sự kiện

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, để có được thành công trong vai trò thành phố chủ nhà, Đà Nẵng tri tân tinh thần, trách nhiệm, hết lòng vì sự kiện quan trọng tổ chức trên địa bàn của các ban, ngành, lực lượng chức năng và người dân toàn thành phố.

"Từ các tầng lớp nhân dân cho đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các em tình nguyện viên, các cơ quan, ban ngành đã thể hiện một tinh thần làm chủ, một sự chủ động tích cực không ngần ngại khó khăn, không ngần ngại mưa to, gió lớn. Đà Nẵng đã làm được những điều mà gần như ai cũng nghĩ tưởng chừng như không thể, nhất là ngay trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC, Đà Nẵng đã chịu ảnh hưởng cơn bão số 12. Mọi thứ ngổn ngang như thế, nhưng ngay trong lúc mưa bão, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vẫn tràn xuống đường, tràn ra khu vực biển dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hư hại, ngã đổ do ảnh hưởng bão số 12. Chỉ trong 10 giờ đồng hồ, chúng ta đã trả lại một TP xanh tươi, sạch đẹp trong sự bất ngờ của đại biểu trong và ngoài nước về dự sự kiện " - ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Tâm An