Áp thấp nhiệt đới tiếp tục hướng vào Biển Đông

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines) sẽ tiếp tục di chuyển hướng vào Biển Đông. Đến 1h ngày 9/10, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Cụ thể, hồi 1h ngày 8/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 1h ngày 9/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông từ sáng nay (8/10) có mưa rào và giông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nguyễn Dương