Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão đang tiến vào Biển Đông

(Dân trí) - Hiện nay đang xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động gần đảo Pa-la-oan (Philippines) có xu hướng tiến vào Biển Đông. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, khi vào Biển Đông (dự kiến sáng sớm mai 18/11), áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Hồi 7h ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Nguyễn Dương