Áp thấp nhiệt đới gây mưa diện rộng

(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu trên biển và gây mưa diện rộng. Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 1h sáng nay (28/8) vị trí trung tâm vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng về khu vực vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Vùng núi Thanh Hóa – Nghệ An và khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 28/8 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông, phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, kèm nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, có nơi mưa to và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Phạm Thanh