1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm qua (2/1), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua miền Trung đảo Pa-la-oan (Philippines) và đi vào phía Nam Biển Đông. Dự báo trong nhiều giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

Hồi 1h ngày 3/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 3/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc Quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 1h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Nguyễn Dương