1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Anh công nhân nghèo mừng khôn xiết khi nhận lại 70 triệu đồng đánh rơi

(Dân trí) - Được Giám đốc công ty nhờ đi lấy 70 triệu đồng tiền hàng, trên đường về, anh Đức đánh rơi số tiền mà không hề hay biết. May mắn, các chiến sĩ Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) nhặt được, tìm cách trao trả lại khổ chủ.

Khoảng 10h sáng nay, 9/9, trên đường ra thay ca trực tại nút giao thông Trần Phú - Chu Văn An, tổ công tác Đội CSGT số 2 gồm Đại uý Đào Bảo Ngọc và Thiếu uý Đoàn Văn Tú nhặt được một chiếc cặp màu đen ở gần cổng Bệnh viện Xanh-pôn.

Thiếu úy Đoàn Văn Tú kiểm tra thông tin từ giấy tờ trong chiếc cặp nhặt được.
Thiếu úy Đoàn Văn Tú kiểm tra thông tin từ giấy tờ trong chiếc cặp nhặt được.

Qua kiểm tra, hai chiến sĩ phát hiện trong cặp có một bọc tiền và chiếc ví màu nâu bên trong có giấy tờ tuỳ thân mang tên Hoàng Văn Đức (SN 1989, ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội). Nhận được báo cáo của hai chiến sĩ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại uý Nguyễn Tuấn Cường (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2) đã liên hệ được với anh Đức.

Ngoài giấy tờ tùy thân, trong cặp còn có 70 triệu đồng.
Ngoài giấy tờ tùy thân, trong cặp còn có 70 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, có mặt tại chốt trực của CSGT, anh Đức cho biết, anh đang làm công nhân một công ty sản xuất bánh kẹo ở huyện Đông Anh. Sáng 9/9, anh được Giám đốc công ty nhờ đi lấy 70 triệu đồng tiền hàng.

“Tôi đem tiền từ Kim Liên (quận Đống Đa) về công ty, trên đường bị rơi lúc nào không biết. Về đến công ty tôi mới phát hiện ra, đang hoang mang không biết giải thích thế nào với công ty thì nhận được tin báo của các anh CSGT” - anh Đức cho hay.

Anh Đức vui mừng khôn xiết khi nhận lại số tài sản đánh rơi.
Anh Đức vui mừng khôn xiết khi nhận lại số tài sản đánh rơi.

Sau khi xác minh làm rõ những thông tin anh Đức cung cấp, tổ công tác Đội CSGT số 2 đã bàn giao số tài sản cho anh Đức.

Vui mừng khôn xiết khi nhận lại số tiền trên, anh Đức chia sẻ, với mức lương vài triệu đồng một tháng của anh, không biết đến khi nào anh mới xoay đủ số tiền đánh rơi để hoàn trả công ty.

Tiến Nguyên