An Giang: Khí thối “khủng bố” người dân

Khoảng hai tháng nay, hàng trăm hộ dân ở khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh (TP Long Xuyên, An Giang) bị “khủng bố” bởi mùi khí thối nồng nặc rất khó chịu thải ra từ nhà máy rau quả đông lạnh thuộc Công ty Antesco.

Bà Võ Thị Đối (sống trong khu vực) cho biết dưới chân vách tường nhà máy có nguồn nước hóa chất rò rỉ chảy ngầm ra ngoài khu dân cư. Nước có màu trắng đục như nước cơm vo phả ra mùi hắc thối, gây tức ngực, khó thở, nôn ói.

Người dân đã phản ảnh với chính quyền địa phương nhưng chưa được khắc phục.

Ông Ngọc Tấn, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường TP Long Xuyên, cho biết sẽ báo cáo vụ việc với Sở Tài nguyên - môi trường An Giang để sớm giải quyết tình trạng khí thối gây ô uế môi trường kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực này.

Theo Trần Đức
Báo Tuổi trẻ