Ám ảnh với tuyến đường đê nát như "tương" chỉ có ở Hà Nội

(Dân trí) - Tuyến đê bao Sông Đáy chạy qua phường Yên Nghĩa quận Hà Đông đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hàng trăm mét đường bê tông bị vỡ tạo thành những mảng lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ám ảnh với tuyến đường đê nát như "tương" chỉ có ở Hà Nội

Tuyến đê bao Sông Đáy tính từ xã An Thượng huyện Hoài Đức kéo dài đến phường Yên Nghĩa quận Hà Đông với chiều dài trên 10km, phía trên mặt đê được trải bê tông nhưng hiện tại nhiều đoạn đê, bê tông đã bị vỡ nát thành hàng trăm mảng lớn nhỏ.
Tuyến đê bao Sông Đáy tính từ xã An Thượng huyện Hoài Đức kéo dài đến phường Yên Nghĩa quận Hà Đông với chiều dài trên 10km, phía trên mặt đê được trải bê tông nhưng hiện tại nhiều đoạn đê, bê tông đã bị vỡ nát thành hàng trăm mảng lớn nhỏ.
Theo người dân cho biết xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng thường xuyên chạy trên con đê bất kể ngày hay đêm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến mặt đê bị nát như tương.
Theo người dân cho biết xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng thường xuyên chạy trên con đê bất kể ngày hay đêm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến mặt đê bị nát như "tương".

Chiều rộng của đường chỉ khoảng hơn 4m

Chiều rộng của đường chỉ khoảng hơn 4m


Do phải “gồng mình” chịu đựng nhiều lượt xe trọng tải lớn đè nén nên nhiều chỗ trên đường đê Yên Nghĩa bị sụt lún sâu, bề mặt bê tông bị vỡ ra thành nhiều mảng tạo khe hở lớn và những khe hở đó giống như cái bẫy chực chờ người tham gia giao thông.

Do phải “gồng mình” chịu đựng nhiều lượt xe trọng tải lớn đè nén nên nhiều chỗ trên đường đê Yên Nghĩa bị sụt lún sâu, bề mặt bê tông bị vỡ ra thành nhiều mảng tạo khe hở lớn và những khe hở đó giống như cái bẫy chực chờ người tham gia giao thông.

Cả đoạn đê dài hàng trăm mét loang lổ bởi những mảng bê tông lớn vỡ ra như thế này. Phần đê bị hư hỏng xuống cấp nhiều nhất thuộc phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội.
Cả đoạn đê dài hàng trăm mét loang lổ bởi những mảng bê tông lớn vỡ ra như thế này. Phần đê bị hư hỏng xuống cấp nhiều nhất thuộc phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội.

Đã từ lâu, những người dân sống quanh đây ít khi tham gia giao thông trên đường đê, họ đi đường tránh phía dưới để đảm bảo an toàn.

Đã từ lâu, những người dân sống quanh đây ít khi tham gia giao thông trên đường đê, họ đi đường tránh phía dưới để đảm bảo an toàn.


Nhìn hình ảnh này chắc không ai nghĩ là bề mặt đường tuyến đê trọng yếu ở Thủ đô Hà Nội.

Nhìn hình ảnh này chắc không ai nghĩ là bề mặt đường tuyến đê trọng yếu ở Thủ đô Hà Nội.


Những mảng bê tông bị vỡ to như hòn đá hộc, tạo thành những rãnh lớn. Trời mưa nước đọng lại bào mòn xi măng và cát còn trơ lại những viên đá xanh.

Những mảng bê tông bị vỡ to như hòn đá hộc, tạo thành những rãnh lớn. Trời mưa nước đọng lại bào mòn xi măng và cát còn trơ lại những viên đá xanh.

Hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng này kéo dài khoảng một năm nay.
Hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng này kéo dài khoảng một năm nay.
Phần đường bê tông chênh lệch với mép đường đất có chiều cao hàng chục cm. Những người tham gia giao thông ở đoạn đường này thường đi xuống phần lề đường đất chứ không dám đi lên trên mặt đường bê tông.
Phần đường bê tông chênh lệch với mép đường đất có chiều cao hàng chục cm. Những người tham gia giao thông ở đoạn đường này thường đi xuống phần lề đường đất chứ không dám đi lên trên mặt đường bê tông.
Nhiều phần vỡ vụn tạo thành những vũng nước bẫy người đi đường.
Nhiều phần vỡ vụn tạo thành những vũng nước "bẫy" người đi đường.
Những mảng bê tông vỡ tạo ra độ kênh lớn. Nếu người tham gia giao thông không thuộc đường mà phóng nhanh hay đi vào ban đêm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Những mảng bê tông vỡ tạo ra độ kênh lớn. Nếu người tham gia giao thông không thuộc đường mà phóng nhanh hay đi vào ban đêm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đi xe máy trên mặt đường đê xuống cấp vỡ vụn không khác gì làm xiếc trên đường.
Đi xe máy trên mặt đường đê xuống cấp vỡ vụn không khác gì "làm xiếc" trên đường.

Ở đầu đê đoạn xã An Thượng huyện Hoài Đức có cắm biển cấm xe có tải trọng trên 10 tấn đi qua.

Ở đầu đê đoạn xã An Thượng huyện Hoài Đức có cắm biển cấm xe có tải trọng trên 10 tấn đi qua.

Trọng Trinh