TPHCM:

Ám ảnh những “hung thần” đưa đón công nhân

(Dân trí) - Thời gian qua, tại TPHCM đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe đưa đón công nhân gây ra. Tuy nhiên, việc xử lý loại xe này vẫn chưa được thực hiện quyết liệt, khiến những “hung thần” này mặc sức tung hoành, trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường.

Hàng chục công nhân hoảng loạn kêu cứu trong chiếc xe khách nát đầu

Những "hung thần" đưa đón công nhân phóng bạt mạng trên đường

Hàng ngày, vào giờ tan tầm, trên quốc lộ 1A (đoạn qua khu vực quận Bình Tân) và đường Trần Văn Giàu (đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM), nhiều người dân thót tim khi chứng kiến từng đoàn xe đưa đón công nhân của Công ty Pou Yuen phóng đi với tốc độ kinh hoàng.

Chiều 3/3, có mặt trước cổng Công ty Pou Yuen Việt Nam (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM), PV Dân trí ghi nhận, khung cảnh nhốn nháo khi từng đoàn xe đưa đón công nhân từ cổng ùa ra. Vừa ra khỏi cổng, từng đoàn xe nối đuôi nhau lao vút trên quốc lộ, nhấn còi inh ỏi khiến những người đang chạy xe máy trên đường hốt hoảng.

Xe đưa đón công nhân chạy thành đoàn trên đường Trần Văn Giàu
Xe đưa đón công nhân chạy thành đoàn trên đường Trần Văn Giàu

Khi xe chạy trên đường, phụ xe nhô người ra ngoài la hét, yêu cầu các phương tiện khác nhường đường. Đến các đoạn đường hẹp, lái xe lấn vào làn đường dành cho xe 2 bánh khiến nhiều người phải tấp vào lề để tránh.

Chưa kể, những lúc công nhân có nhu cầu xuống xe, tài xế liền tấp vào đột ngột khiến nhiều người đi xe máy cùng chiều loạng choạng tay lái.

Khi rẽ vào đường Trần Văn Giàu, các “hung thần” này vô tư đạp ga, bấm còi inh ỏi, đua nhau chạy khiến người dân phải nhường đường.

Chị Phạm Kim O. (quê Tiền Giang) công nhân cho Công ty Pou Yuen cho biết: “Do nhà xa nên phải đi làm bằng xe đưa rước. Khi lên xe thì phó mặc cho tài xế, ngồi trên xe mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ mong về tới nhà an toàn là mừng rồi”.

4-1457237342108
Những chiếc xe đưa đón công nhân vượt đèn đỏ theo đoàn
Những chiếc xe đưa đón công nhân vượt đèn đỏ theo đoàn

Nói về tai nạn do loại “hung thần” này gây ra, anh Trần Duy Danh (ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) ngao ngán: “Tai nạn do xe đưa đón công nhân gây ra nhiều lắm, nhớ không hết. Loại xe này chạy kinh lắm, nhiều tài xế phóng nhanh, vượt đèn đỏ nhưng vẫn không thấy CSGT xử phạt”.

Nhiều ngày có mặt trên tuyến đường Trần Văn Giàu và quốc lộ 1A để tìm hiểu tình trạng xe chở công nhân chạy ẩu, PV Dân trí ghi nhận, các loại xe này phóng rất nhanh, nhiều lúc vượt đèn đỏ nhưng không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

Chưa kể, nhiều chiếc xe nhồi nhét công nhân chật kín, một số người không có ghế ngồi phải đứng dọc lối đi giữa 2 hàng ghế.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do xe đưa đón công nhân gây ra khiến dư luận bức xúc.

Mặc dù chiếc xe buýt đang lưu thông phía trước nhưng chiếc xe đưa đón công nhân vẫn liều lĩnh vượt đèn đỏ
Mặc dù chiếc xe buýt đang lưu thông phía trước nhưng chiếc xe đưa đón công nhân vẫn liều lĩnh vượt đèn đỏ

Cụ thể như chiều 27/6/2015, tài xế Trần Minh Trung (35 tuổi, quê Long An) điều khiển xe đưa đón công nhân loại 50 chỗ biển số 51B – 096.99 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến giao lộ Hồ Học Lãm - quốc lộ 1 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), chiếc xe khách đã đâm vào xe máy do ông Tham Thanh Tâm (43 tuổi, ở Bình Chánh), chở theo con trai Tham Thanh Thiên (16 tuổi).

Cú tông mạnh khiến ông Tâm cùng con trai văng xa trên đường bị thương nặng, chiếc xe khách đưa đón công nhân chỉ dừng lại khi đâm và găm chặt phần đầu vào dải phân cách giữa đường, sự cố khiến hơn 50 công nhân trên xe hốt hoảng.

Hay như chiều 3/9, chị T.T. H.T. (24 tuổi, quê Quảng Trị) đi xe máy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Long An về TPHCM. Khi đến đoạn trước cổng KCN Tân Đô (xã Đức Hòa Hạ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì bị xe khách đưa đón công nhân Công ty Pou Yuen biển số 51B-111.34 lưu thông hướng ngược lại, lấn sang đường, cán chết.

Hiện trường vụ xe chở công nhân đâm xe bồn khiến 3 người chết, 8 người bị thương trên quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân, TPHCM
Hiện trường vụ xe chở công nhân đâm xe bồn khiến 3 người chết, 8 người bị thương trên quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân, TPHCM

Mới đây nhất là vụ tai nạn giữa xe chở công nhân và xe bồn khiến 3 người chết, 8 người bị thương. Theo đó, khoảng 17h15 chiều 23/2, chiếc xe khách loại 50 chỗ biển số 50LD – 003.08 chở hơn 50 công nhân của công ty PouYuen (quận Bình Tân, TPHCM) về Long An, khi xe vừa ra khỏi công ty thì bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn chở nhiên liệu biển số 51C – 654.00 đang dừng bên phải trong làn ô tô.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, bẹp dúm, 11 công nhân trên xe bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng 3 người đã tử vong sau đó.

Nhiều công nhân không có chỗ ngồi phải đứng giữa lối đi của xe
Nhiều công nhân không có chỗ ngồi phải đứng giữa lối đi của xe

Nói về việc kiểm tra, xử lý loại “hung thần” này, Đại úy Võ Minh Đăng - Đội phó Đội CSGT Phú Lâm cho biết: Thời gian qua, lực lượng CSGT Phú Lâm đã thường xuyên mở các tổ chuyên đề để kiểm tra, xử lý đối với xe đưa đón công nhân phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, các tài xế thường gọi điện báo cho nhau và chạy rất trật tự, nhưng khi vừa qua khỏi chốt CSGT thì các lái xe lại bắt đầu phóng nhanh, vượt ẩu gây bức xúc trong nhân dân.


Từng đoàn xe chở công nhân chạy lấn hết làn đường dành cho xe máy.

Từng đoàn xe chở công nhân chạy lấn hết làn đường dành cho xe máy.

Đình Thảo

Ám ảnh những “hung thần” đưa đón công nhân - 8