9 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ sau bão số 1

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến chiều qua (25/6) đã có 9 người chết, 6 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị sập, cuốn trôi do mưa lũ liên quan đến cơn bão số 1.

Trong số 9 người chết thì Sơn La có 8 người, Lai Châu 1 người; ngoài ra mưa lũ còn làm 6 người hiện đang mất tích (Sơn La 3, Lào Cai 2, Lai Châu 1) và bị thương 6 người (Sơn La 4, Lai Châu 1, Hải Phòng 1).

9 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ sau bão số 1

Hoàn lưu bão số 1 gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Sơn La. (Ảnh: Công Luật - TTXVN)

Mưa lũ còn làm 93 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi, tốc mái và 500 ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng (trong đó Sơn La 76 nhà sập, cuốn trôi, 417 nhà bị ảnh hưởng; Lai Châu 55 nhà).

Về nông nghiệp: 6956 héc-ta lúa, mạ; 3888 héc-ta hoa màu, cây công nghiệp; 794 héc-ta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 95 con gia súc và 1.410 gia cầm bị chết. Về thủy lợi: 13 công trình thủy lợi nhỏ, 560 m kênh mương bị hư hỏng. Đê hữu Thương tỉnh Bắc Giang các vị trí sạt lở cũ tại K5+800 – K6+000 diễn biến nhanh, chiều rộng cung sạt lớn nhất là 21m; điểm gần nhất cách mặt đê 7,5m; đoạn từ K42+860 – K42+970 mặt đê phía sông bị lún so với phía đồng từ 5 – 20cm. Tổng cục Thủy lợi đã chỉ đạo địa phương tổ chức khắc phục.

Về giao thông: 7 phương tiện giao thông thủy bị trôi, mắc cạn ở khu neo đậu (Quảng Ninh 4, Hải Phòng 3); đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở 13.004 m3, gây ách tắc giao thông một số đoạn ở tỉnh Lai Châu, Sơn La, đến sáng 26/6 về cơ bản đã được khắc phục thông tuyến.

Nguyễn Dương