9 ngư dân bị nạn trên biển được tàu nước bạn cứu sống

(Dân trí) - Sáng nay 20/11, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tại khu vực vùng biển Malaysia, tàu cá Bình Thuận cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển, bị chìm, đã được một tàu nước ngoài cứu sống.

9 ngư dân bị nạn trên biển đã được tàu nước ngoài cứu sống (Ảnh minh họa)

9 ngư dân bị nạn trên biển đã được tàu nước ngoài cứu sống (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào chiều 18/11, tàu cá Bình Thuận mang số hiệu BTh 96017 TS, có 9 lao động đang làm việc trên tàu bị tại khu vực thuộc vùng biển Malaysia). Ngay sau đó, 9 ngư dân đã được tàu MARE BRITANNICUM (quốc tịch Gibraltar, chủ tàu Germany) cứu sống và đưa các nạn nhân đến Singapore. Hiện sức khỏe của 9 ngư dân bình thường.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo vụ việc trên đến Singapore và đề nghị bạn tạo điều kiện giúp đỡ các ngư dân Việt Nam bị nạn sớm trở về nước đồng thời đề nghị Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam giữ liên lạc với tàu MARE BRITANNICUM và thông tin cho Cơ quan cứu nạn Singapore biết để trợ giúp.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Bình Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ các ngư dân bị nạn.
 
Cùng ngày, vào lúc 5h30 sáng nay (20/11), tàu SAR-412 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa ngư dân Bùi Văn Lục (43 tuổi) đi trên tàu cá QNg95618TS bị đau ruột thừa vào Nha Trang cấp cứu an toàn.
 
Ngư dân Lục được đưa vào Nha Trang cấp cứu lúc 5h30 sáng nay, 20/11
Ngư dân Lục được đưa vào Nha Trang cấp cứu lúc 5h30 sáng nay, 20/11.

Trước đó, vào lúc 10h55 ngày 19/11, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu QNg 95618-TS do ông Nguyễn Minh (trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng phát thông báo cứu nạn khẩn cấp về việc thuyền viên Lục bị đau ruột thừa dữ dội.

Lúc này tàu cá có thuyền viên bị nạn đang hoạt động đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thời tiết trên biển có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Xét tính chất nguy kịch, Tổng giám đốc Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR-412 đang ứng trực tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khẩn trương đi cứu nạn. Đến khoảng 21h50 ngày 19/11, tàu SAR-412 đãtiếp cận tàu QNg95618TS và triển khai các biện pháp nghiệp vụ cứu nạn.

Thuyền viên Lục được chuyển sang tàu SAR 412 để các bác sĩ tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ngay trên biển. Sau khi đưa về Nha Trang vào sáng sớm nay, thuyền viên Lục được bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuấn Hợp - Viết Hảo