Quảng Trị:

800 ấn phẩm tham gia Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018

(Dân trí) - Ngày 9/2, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018. Theo đó, hội báo xuân lần này quy tụ 800 ấn phẩm với nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức trình bày và in ấn đẹp,

Địa điểm tổ chức hội báo Xuân tại huyện miền núi Hướng Hóa. Trong chiến tranh, nơi đây diễn ra nhiều chiến dịch ác liệt Đường 9 – Khe Sanh gắn liền với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.


Lãnh đạo các Sở, ngành tham quan gian trưng bày báo Xuân 2018

Lãnh đạo các Sở, ngành tham quan gian trưng bày báo Xuân 2018

Việc tổ chức hội báo xuân ở đây nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, ngày huyện đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Khu vực giới thiệu những thế mạnh của huyện Hướng Hóa qua 50 năm xây dựng và phát triển
Khu vực giới thiệu những thế mạnh của huyện Hướng Hóa qua 50 năm xây dựng và phát triển

Theo ông Trần Đăng Mậu – Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, hội báo xuân lần này quy tụ 800 ấn phẩm với nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức trình bày và in ấn đẹp, đây thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu.

“Các tờ báo xuân đã phác họa toàn diện bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Đây cũng là những thông điệp đầu năm mới của các vị lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước, là không khí “Mừng Đảng, mừng Xuân”, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc của người dân trên khắp mọi miền đất nước” – ông Mậu nói.

Ông Nguyễn Hoàn - Phó giám đốc Sở TT-TT Quảng Trị tặng quà cho học sinh
Ông Nguyễn Hoàn - Phó giám đốc Sở TT-TT Quảng Trị tặng quà cho học sinh

Ngoài những gian trưng bày báo Xuân còn có gian giới thiệu những thế mạnh, những sản vật tại huyện Hướng Hóa qua 50 năm xây dựng và phát triển. Sự hồi sinh mãnh liệt trên mảnh đất từng chịu sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh.

Đ. Đức