Quảng Nam:

8 tàu cùng hơn 40 người tìm kiếm một ngư dân mất tích

(Dân trí) - Tổng cộng có trên 40 người cùng 8 tàu gồm 5 tàu cá của ngư dân, 1 tàu của Hải đội 2, 1 ca nô của Đồn biên phòng Cửa Đại và 1 ca nô của Biên phòng TP Hội An, đang nỗ lực tìm kiếm thi thể một ngư dân mất tích do bị lật thuyền thúng ở biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

Sáng 13/4, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, ngư dân bị mất tích tên Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, trú phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam).


Một tàu cá tham gia tìm kiếm ngư dân bị mất tích. (Ảnh: CTV)

Một tàu cá tham gia tìm kiếm ngư dân bị mất tích. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin, khoảng 1h sáng cùng ngày, ngư dân Nguyễn Thành Khứu sau khi đánh bắt trên biển thì chèo thuyền thúng vào bờ. Lúc này có gió mạnh, sóng lớn đánh lật úp thúng khiến ông Khứu rớt xuống biển mất tích. Vị trí ông Khứu bị nạn cách bãi tắm biển Cửa Đại khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc.

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cửa Đại, các ngành chức năng đã huy động 5 tàu cá của ngư dân Hội An, 1 ca nô của Đồn Biên phòng Cửa Đại, 1 tàu của Hải đội 2 và 1 ca nô của Biên phòng TP Hội An với lực lượng trên 40 người tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Ba cho hay, thi thể ngư dân bị nạn vẫn chưa được tìm thấy.

Công Bính