TPHCM:

8 năm tù cho điều tra viên biến khách sạn thành động lắc

Ngày 20/3, TAND TPHCM đã tuyên phạt 8 năm tù cùng số tiền phạt 50 triệu đồng đối với bị cáo Lã Doãn Linh (nguyên điều tra viên thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.10) về tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đồng phạm với Linh là bị cáo Phạm Văn Lâm (tiếp tân khách sạn Hải Đăng) 5 năm tù. Kiều Đức Hùng (con nghiện) 3 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

 

Theo cáo trạng, trong quá trình làm chủ kinh doanh khách sạn Hải Đăng, Lã Doãn Linh chỉ đạo tiếp tân dùng 10 phòng cho thuê mua bán dâm, 15 phòng cho các con nghiện thuê sử dụng thuốc lắc. Do biết khách sạn Hải Đăng dựa vào thế lực của Lã Doãn Linh, các con “lắc” an tâm tụ tập về đây khá nhiều, có lúc doanh thu khách sạn lên đến 7,5 triệu đồng/ngày từ việc cho các con nghiện thuê phòng để “lắc”.

 

Tháng 8/2005, Công an Q.10 đã kiểm tra khách sạn Hải Đăng và phát hiện 23 con nghiện đang sử dụng thuốc lắc tại đây. Ban đầu, Linh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhờ Lâm nhận tội thay nhưng sau đó sự việc bị phát hiện.

 

Theo TTXVN