1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

7 thuyền viên được tàu nước ngoài ứng cứu đã về nước an toàn

(Dân trí) - Ngày 1/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã gặp mặt và tặng quà cho 7 thuyền viên tàu cá Bth 96059 TS gặp nạn trên biển, được tàu Singapore ứng cứu và vừa trở về an toàn từ Thái Lan.

Đại diện Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải
khu vực III tặng quà cho các thuyền viên
Đại diện Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III tặng quà cho các thuyền viên

Trước đó, hồi 13h ngày 25/3, tàu nước ngoài có tên PU 2008, hô hiệu: QV 7194 quốc tịch Singapore đã cứu được 7 thuyền viên của tàu cá Bth 96059 TS bị chìm tại vị trí  cách mũi Vũng Tàu 260 hải lý về phía nam. Trong đó 6 thuyền viên có sức khỏe tốt, 1 thuyền viên bị thương nhẹ.

Anh Phạm Linh Đôn (25 tuổi, trú tại Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) - Thuyền trưởng tàu cá BTh 96059TS cho biết: “Ngày 2/3, tàu xuất bến tại cửa Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu. Đến ngày 23/3, tàu bị nổ bình ắc quy chết máy và trôi tự do, lúc này anh em đã phát tín hiệu cấp cứu. Đến 10h ngày 25/3, trong lúc mọi người đang cố gắng sửa chữa, bất ngờ bị một tàu hàng nước ngoài đâm làm lật úp tàu, toàn bộ 2,2 tấn mực và ngư cụ trên tàu bị chìm xuống biền. Anh em chúng tôi cố gắng bám phần còn nổi của tàu. Đến 13h cùng ngày chúng tôi được 1 tàu Singapore ứng cứu”.

Nhận được thông tin từ cơ quan cứu nạn Singapore, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã liên hệ trực tiếp với tàu PU 2008 đề nghị phía tàu chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn cho các thuyền viên bị nạn. Đồng thời, đề nghị tàu PU2008 cập cảng gần nhất để bàn giao các thuyền viên gặp nạn cho các cơ quan chức năng của Việt Nam tại chính quyền sở tại. Tối 29/3, tàu PU 2008 đã cập cảng IRPC, tỉnh Rayong, Thái Lan.

Cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các bên liên quan tổ chức chăm sóc, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho thuyền viên.

Được sự chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp TTKCN Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đón và thu xếp phương tiện đưa 7 thuyền viên bị nạn về TP Vũng Tàu ngay trong đêm 31/3.

Nguyễn Nam