7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam

(Dân trí) - Sau 7 giờ đồng hồ khắc phục sự cố lật tàu hàng tại khu vực Bình Thuận, đến 15h chiều nay (19/2), công tác cứu hộ tàu AH2 đã hoàn thành, tuyến đường sắt Bắc Nam đã hoạt động trở lại.

Thông tin từ ngành chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết: đến 15h chiều nay, công tác cứu hộ tàu AH2 bị trật bánh rồi lật nghiêng xảy ra ở ga Suối Kiết đã hoàn thành. Suốt 7 giờ đồng hồ, hàng trăm công nhân ngành đường sắt cùng với phương tiện, thiết bị cứu hộ đã tích cực hoạt động để sớm khắc phục sự cố. 

7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam - 1
7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam - 2

2 xe cẩu được huy động để đưa toa hàng bị lật ra ngoài

7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam - 3
Khẩn trương xử lý cung đường ray hỏng
7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam - 4
Đường ray mới được thay thế

Trong thời gian khắc phục sự cố, nhiều tàu hỏa phải dừng lại tại các ga lân cận và hơn 15 xe ôtô được điều động đến ga Sông Dinh thuộc huyện Tánh Linh để vận chuyển hành khách đến ga Gia Ray, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục hành trình về TPHCM.

7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam - 5
Đến 15h chiều, đường ray hỏng đã được khắc phục
7 giờ nỗ lực khắc phục sự cố lật tàu, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam - 6
Tuyến đường sắt Bắc - Nam thông suốt trở lại

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng nay, tàu chở hàng AH2 lưu thông hướng từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội, khi gần đến ga Suối Kiết (thuộc địa phận xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã bị trật đường ray.

Vụ tại nạn khiến một toa tàu bị lật nằm chắn đường ray. Rất may vụ tại nạn không gây thiệt hại về người. Sự cố lật tàu đã khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân khiến tàu AH2 bị trật đường ray vẫn đang được xác minh

Trúc Hà