Cần Thơ:

7 căn nhà bị sông “nuốt”, nhiều hộ dân di dời khẩn cấp

(Dân trí) - Sáng sớm ngày 31/3, bảy căn nhà của các hộ dân ở tổ 22, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đã bị sông “nuốt”.

7 căn nhà bị đổ sụp xuống sông nhưng rất may không ai bị thương vong

7 căn nhà bị đổ sụp xuống sông nhưng rất may không ai bị thương vong
 
Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 29/3, hàng chục hộ dân sống gần bờ sông Cần Thơ thuộc ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, phải di dời khẩn cấp vì tường nhà bị nứt toác và có nguy cơ đổ sụp xuống sông rất cao.

Theo quan sát của phóng viên, diện tích bảy căn nhà bị sụp xuống sông khoảng từ 2-4m. Phần còn lại của các căn nhà trên đất liền cũng bắt đầu nghiêng, lún nứt nghiêm trọng chực chờ sụp xuống nước.
 
Đây là một trong nhưng những căn nhà bị rơi nguyên xuống sống

Đây là một trong những căn nhà bị rơi xuống sông
 
Ông Trần Hoàng Lâm, chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh cho biết, do đã được cảnh báo trước nên không có thương vong, nhưng 7 căn sụp xuống sông bị thiệt hại về tiền khoảng 3 tỷ đồng. Chiều cùng ngày UBND huyện đã có đoàn đến thăm hỏi động viên và tìm hướng giải quyết chỗ ở cho người dân.

                                                                                                                                                              Phạm Tâm