60 người thoát chết trên đèo Bảo Lộc

Chiều 21-5, trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), một xe khách sau khi đâm đuôi xe khách chạy cùng chiều đã lao vào vách núi khiến 1 người bị thương nặng, 60 người khác một phen hú vía.

Theo CSGT huyện Đạ Huoai vào thời điểm trên, xe khách 54 chỗ mang BKS 51B – 07084 do Trần Quốc Dũng (30 tuổi, ngụ Long An) điều khiển trong lúc xuống đèo đã bất ngờ mất thắng, đâm vào đuôi xe khách BKS 51B - 08396 của hãng Thành Bưởi đang chạy cùng chiều theo hướng từ Đà Lạt đi TPHCM. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm vào vách núi bên đường rồi mới chịu dừng lại.
 
Chiếc xe khách gây tai nạn hư hỏng nặng
Chiếc xe khách gây tai nạn hư hỏng nặng

Cú va chạm mạnh làm 60 hành khách trên 2 chiếc xe kêu la hoảng hốt. Rất may chỉ có một người tên Thành là xế phụ đi trên xe khách 51B – 07084 bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Một số hành khách chỉ bị xây sát nhẹ phần mềm nên được người dân sơ cứu tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn nát bét phần đầu và thành xe, xe khách của hãng Thành Bưởi cũng bị hư hỏng nặng ở phần đuôi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai đã huy động lực lượng đến phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông nhưng đèo Bảo Lộc vẫn bị ách tắc khoảng 2 giờ đồng hồ.
 
Theo Người lao động