TPHCM:

60 cảnh sát cứu hỏa bảo vệ xưởng may rộng 2.000 m2

(Dân trí) - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty may mặc nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TPHCM) vào trưa ngày 19/4 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rất may lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 đã có mặt kịp thời, khống chế ngọn lửa và bảo vệ khu nhà xưởng rộng 2.000m2. Đây là vụ cháy lớn thứ 2 xảy ra trong ngày trên địa bàn TPHCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 19/4, khi các công nhân đang làm việc tại công ty may mặc nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) thì phát hiện khói lửa bốc ra từ kho chứa nguyên liệu nên vội vàng hô hoán nhau cùng dập lửa.

60 cảnh sát cứu hỏa bảo vệ xưởng may rộng 2.000 m2 - 1

Cảnh sát tiếp tục phun nước để dập lửa tại công ty may

Cảnh sát tiếp tục phun nước để dập lửa tại công ty may

Rất đông công nhân, bảo vệ công ty và người dân địa phương cùng phối hợp dập lửa nhưng không hiệu quả.

Do trong công ty có chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 (phụ trách địa bàn Hóc Môn) điều 10 xe chữa cháy cùng 60 chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Tại hiện trường, lính cứu hỏa chia nhiều tốp để phun nước, phá tường nhằm tiếp cận đám cháy.

Nhiều đoạn tường được phá để cảnh sát phun nước vào bên trong
Nhiều đoạn tường được phá để cảnh sát phun nước vào bên trong

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 cho biết, diện tích bị cháy là khoảng 80m2 kho xưởng, cảnh sát đã bảo vệ được 2.000m2 nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trước đó sáng cùng ngày, xưởng sản xuất hạt nhựa tại số G14/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng xảy ra cháy lớn và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Đình Thảo