Quảng Bình:

6 xã biên giới hoàn thành bầu cử sớm

(Dân trí) - Sở Nội vụ Quảng Bình vừa cho biết, hôm qua 100% cử tri của 6 xã được phép bầu cử sớm ở địa phương này đã hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi đi bầu cử của mình.

Sáu xã biên giới được phép tổ chức bầu cử sớm ở Quảng Bình gồm xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), Thượng Trạch, Tân Trạch (huyện Bố Trạch).

 

Nhằm tạo điều kiện cho bà con tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ quyền lợi của một công dân, các địa phương này được phân chia 35 khu vực bầu cử, phục vụ cho 7.854 cử tri của đồng bào các dân tộc Rục, Mày, Sách, Khùa, A rem, Vân Kiều, Nguồn, Trì….

 

Sáng nay, Sở Nội vụ Quảng Bình cho hay, đợt bầu cử tại 6 xã trên diễn ra trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi, người dân đến các điểm bầu cử với tinh thần rất háo hức và trách nhiệm. Theo thông báo thì 100% số cử tri của 6 xã đã tham gia bỏ phiếu. 

 

Hà Tĩnh: Ngư dân neo thuyền, háo hức chờ đợi bầu cử

 

6 xã biên giới hoàn thành bầu cử sớm - 1

Ngư dân Lộc Hà neo thuyền chờ ngày mai đi bầu cử.

Mặc dù đang vào vụ mùa đánh bắt thuỷ hải sản chính trên biển, nhưng cử tri của huyện mới Lộc Hà đã cho tàu thuyền neo đậu để tiện công việc lựa chọn các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XII và bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND huyện Lộc Hà khoá I, nhiệm kỳ 2004 -2009 cho mình.

 

Huyện mới được thành lập cách đây đúng hai tháng, có hơn 55.000 số dân trong diện cử tri đi bỏ phiếu đợt này, trong đó có khoảng gần 30% số cử tri của huyện làm các nghề liên quan đến biển như: Đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, chế biến thuỷ hải sản và một số nghề dịch vụ khác từ biển mang lại. Số cử tri nói trên chủ yếu là ngư dân của các xã Thạch Kim, Mai Phụ, Bình Lộc, Thạch Bằng và Hộ Độ...

 

Trao đổi với Dân trí, ông Đăng Thông Huyên - Trưởng Ban thư ký bầu cử của huyện Lộc Hà cho biết: Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã làm xong công tác tổ chức cho ngày hội bầu cử như: Công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác an ninh trật tự và một số vấn đề khác liên quan.

 

Anh Nguyễn Tất Hùng, một ngư dân đánh cá ở xã Thạch Kim nói: “Đây là quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của chúng tôi. Vì thế, nhiều ngày này rồi tất cả ngư dân của xã đã cho tàu thuyền về tập kết tại bến để cho ngư dân đi làm nghĩa vụ đi bỏ phiếu của mình”.

 

Thông tin của đồn Biên phòng 164 đóng trên địa bàn huyện Lộc Hà cũng cho hay: Hiện tàu thuyền của ngư dân Lộc Hà đã về neo đậu trên bến để thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ cử tri đi bỏ phiếu của mình, số còn lại đang trên đường đi cập bến vào bờ. Ngoài ra, trong đợt bầu cử này, có 11 tàu thuyền và khoảng 50 cư tri của tỉnh Thanh Hoá đã xin đăng ký điểm bỏ phiếu tại huyện Lộc Hà.        

 

Văn Dũng - Minh San