6 tháng, gần 4.500 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn quốc xảy ra 11.179 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.478 người, làm bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc có 317 người chết vì TNGT

TNGT trong 6 tháng đầu năm 2015 giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014

Số liệu nói trên được Bộ Công an tổng hợp và cung cấp, tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/6/201. Theo đó, số vụ TNGT giảm tới 1.648 vụ so với cùng kỳ năm 2014, số người chết vì TNGT giảm 211 người và số bị thương giảm 2.114 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đăng ký mới gần 89.500 xe ô tô và hơn 1,1 triệu xe mô tô.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTANGT), đối với đường bộ - lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền gần 1.300 tỷ đồng; tạm giữ 21.544 xe ô tô và 238.367 mô tô; tước 171.114 giấy phép lái xe. 94.766 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy nội địa bị xử lý và kho bạc Nhà nước thu 48,536 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2015, toàn quốc xảy ra 1.861 vụ, làm chết 743 người, làm bị thương 1.595 người. TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 868 vụ, làm chết 743 người, bị thương 468 người. Theo đánh giá, TNGT đã giảm so với cùng kỳ tháng 6/2014.

C.N.Q