6 ngư dân mất tích khi đi câu cá ngừ đại dương

(Dân trí) - Đoàn tàu đã cập bờ nhưng gia đình vẫn không có tin gì về tàu cá BĐ 97640 TS và 6 người trên tàu. Trước khi mất liên lạc, tàu được xác định hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 6.


Vị trí cuối cùng của tàu BĐ 97640 TS trước khi mất liên lạc

Vị trí cuối cùng của tàu BĐ 97640 TS trước khi mất liên lạc

Tối ngày 23/9, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Quy Nhơn tiếp nhận thông tin về tàu cá BĐ 97640 TS bị mất liên lạc trên biển từ 10 ngày nay.

Tàu cá BĐ 97640 TS có công suất 420 CV, hành nghề câu cá ngừ đại dương, do ông Châu Thành Hưng (sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Dĩnh Thạch, xã Tam Quan Bắc) làm thuyền trưởng, cùng với 5 ngư dân xuất bến tại cửa biển Tam Quan từ ngày 28/8.

Thông tin cuối cùng về tàu cá BĐ 97640 TS trước khi mất liên lạc là lúc 16h ngày 13/9, khi tàu hoạt động tại vị trí 16°55'00N 116°57'00E, cách đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 hải lý về hướng Đông, thuyền trưởng Hưng liên lạc về với gia đình. 9h ngày 14/9, ông Hưng có liên lạc với tàu cá BĐ 95010 TS đi cùng đoàn.

Ngày 23/9, tất cả tàu cá trong đoàn đều đã cập bờ, nhưng gia đình vẫn không có tin gì về tàu cá BĐ 97640 TS và 6 người trên tàu.

Lo lắng vì trước khi mất liên lạc tàu BĐ 97640 TS đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 6, bà La Thị Chính, chủ tàu (trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đã nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Hệ thống TTDH Việt Nam đã báo cáo đến các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) liên quan, đồng thời phát thông báo khẩn yêu cầu tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực lân cận tăng cường quan sát, tìm kiếm tàu cá bị nạn.

Hệ thống TTDH tiếp tục theo dõi, phát quảng bá và phối hợp trợ giúp tìm kiếm tàu BĐ 97640 TS.

C.N.Q