6 ngư dân được cảnh sát biển đưa vào bờ an toàn sau nửa tháng trôi dạt

(Dân trí) - Sau hơn nửa tháng trôi dạt trên biển, tàu cá cùng 6 ngư dân ở Quảng Ngãi đã được tàu Cảnh sát biển cứu nạn đưa vào đất liền an toàn.

Sáng 16/7, tàu Cảnh sát biển 4032 đã lai dắt tàu cá QNg 90499TS về đến cảng neo đậu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở huyện xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), bàn giao 6 ngư dân trên tàu cho gia đình và địa phương.

6 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ngoài biển

Tàu CSB 4032 lai dắt tàu cá QNg 90499TS vào cảng Kỳ Hà an toàn

Trước đó, ngày 21/6, tàu cá QNg 90499 TS do ông Nguyễn Tuấn (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân khác ra khơi đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa.

Đến ngày 28/6, tàu cá này bị hỏng máy, dù các thuyền viên đã cố gắng tìm cách khắc phục nhưng không sửa chữa được nên tàu buộc phải thả neo, gọi vào bờ nhờ cứu hộ khẩn cấp.

Đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của sóng gió nên tàu bị đứt dây neo, trôi dạt vào bãi cạn, cách cảng Kỳ Hà khoảng 300 hải lý.

6 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ngoài biển

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi, động viên gia đình thân nhân của các ngư dân gặp nạn

Nhận được tin báo, vào lúc 14h30 ngày 13/7, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4032 đi cứu nạn tàu cá QNg 90499 TS.

Đến ngày 13/7, tàu cá QNg 90738 TS của ngư dân Bùi Bích Na (trú tỉnh Quảng Ngãi) tiếp cận được tàu cá QNg 90499 TS và tiến hành lai dắt nhưng do thời tiết xấu nên tốc độ lai dắt chậm, tàu CSB 4032 tiếp tục tìm cách tiếp cận để hỗ trợ.

Đến 15h30 ngày 14/7, tàu CSB 4032 tiếp cận được tàu bị nạn tại vị trí cách phía nam đảo Bông Bay khoảng 25 hải ký. Cảnh sát biển đã tiến hành lai kéo, cử lực lượng quân y thăm khám sức khỏe các thuyền viên và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tàu cá QNg 90499 TS.

Đến 8h ngày 16/7, tàu CSB cùng tàu cá đã được lai dắt về cảng Kỳ Hà an toàn. Sức khỏe của các ngư dân tương đối ổn định. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, chính quyền huyện Bình Sơn đã đến chia sẻ, thăm hỏi động viên đối với ngư dân và gia đình.

Hiện các ngư dân đã được chính quyền huyện Bình Sơn và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ đưa về quê nhà chờ sửa chữa tàu để tiếp tục ra khơi đánh bắt.

C.Bính