Hà Nội:

5 xe tông nhau liên hoàn, 2 người văng xuống chân đê, đầu ô tô nát bét

Văn Yên

(Dân trí) - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 2 xe máy, xảy ra trên đường đê Long Biên - Xuân Quan, phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

5 xe tông nhau liên hoàn, 2 người văng xuống chân đê, đầu ô tô nát bét - 1

Một chiếc ô tô nát bét phần đầu sau cú va chạm liên hoàn (Ảnh: Lê Nam).

Sáng 23/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/10, tại khu vực đường đê Long Biên - Xuân Quan, trước đình làng Nha.

5 xe tông nhau liên hoàn, 2 người văng xuống chân đê, đầu ô tô nát bét - 2

Gần 1h ngày 23/10, hiện trường vụ việc được giải phóng hoàn toàn (Ảnh: Lê Nam).

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, có 2 xe ô tô di chuyển ngược chiều rồi bất ngờ va chạm dẫn đến tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, có 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng, 2 xe máy "nát bét" phần đầu. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương.

5 xe tông nhau liên hoàn, 2 người văng xuống chân đê, đầu ô tô nát bét - 3

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trước khu vực đình làng Nha (Ảnh: Lê Nam).

"Đã có 2 nạn nhân văng từ mặt đường xuống chân đê, trước cửa đình làng Nha với độ cao 2-3 m so với mặt đường", một nhân chứng nói.

Thông tin thêm về sự việc, đại diện Đội CSGT số 5 cho hay, vụ tai nạn không làm ai tử vong, hiện Đội CSGT số 5 đang thụ lý, làm rõ sự việc.

5 xe tông nhau liên hoàn, 2 người văng xuống chân đê, đầu ô tô nát bét - 4

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường đê Long Biên - Xuân Quan lúc 22h ngày 22/10. (Ảnh: Lê Nam)

Tại hiện trường, trước đình làng Nha vương vãi vết máu. Đến khoảng 1h sáng 23/10, hiện trường vụ việc được giải phóng.