Kiên Giang:

5 ngư phủ thương vong dưới hầm cá

(Dân trí) - Sáng 19/11, 5 ngư phủ chui xuống hầm cá lấy nước đá thì bất ngờ bị ngất xỉu. Khi lực lượng bộ đội Biên phòng Kiên Giang đến ứng cứu và đưa vào đất liền, 2 trong số 5 nạn nhân đã tử vong.

Khoảng 9h40 sáng 19/11, Đồn biên phòng Tây Yên (xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) nhận được thông tin yêu cầu ứng cứu tàu cá KG 95195 do ông Nguyễn Văn Dư (ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, khi có nhiều ngư dân trên tàu bị ngạt khí.

Khi xảy ra sự việc, trên tàu có 11 thuyền viên, trong đó có 5 thuyền viên bị ngạt khí ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Đồn biên phòng Tây Yên nhanh chóng điều động lực lượng đến ứng cứu các nạn nhân và đưa vào đất liền.

5 ngư phủ thương vong dưới hầm cá - 1

Các chiến sĩ Biên phòng Tây Yên đến sơ cứu các nạn nhân.

Đến 10h sáng cùng ngày, trong số 5 nạn nhân bị ngạt khí nặng đã có 2 nạn nhân tử vong, 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi các nạn nhân chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá thì bị ngạt khí. Hầm cá này đã đi đánh bắt và dự trữ cá nhiều ngày trên biển; khi tàu đang trên đường vào đất liền thì xảy ra sự cố.

C cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Nguyễn Hành