5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày. Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày.

Nghỉ lễ dài sẽ kích cầu tiêu dùng trên thị trường
Nghỉ lễ dài sẽ kích cầu tiêu dùng trên thị trường

Theo văn bản thông báo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ vào thứ Hai, ngày 29/4/2013 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2013.

Như vậy, dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ 27/4/2013 đến hết 1/5/2013 (do ngày 27 và 28/4 rơi vào thứ bảy và Chủ nhật). 
 

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cũng thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013 (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào thứ Sáu, ngày 19/4. Theo đó, các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ từ 19/4 đến hết  21/4/2013. Như vậy dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ sẽ kéo dài 3 ngày.

Theo Bộ, việc sắp xếp lịch nghỉ như vậy nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khoảng thời gian nghỉ dài, theo đó kích cầu tiêu dùng, mua sắm, phát triển du lịch.

Phạm Thanh