1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

5 học sinh bị sóng cuốn, 2 em tử vong

(Dân trí) - Trưa 27/8, theo tin từ UBND xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, tại bãi biển giữa thôn Hải Bình xã này với xã Vinh Hiền đã xảy ra vụ nhóm học sinh bị sóng cuốn trôi khi tắm biển.

Vào 16h chiều ngày 26/8, nhóm 8 học sinh của Trường THPT Vinh Lộc và Trường THCS Vinh Hưng (cùng huyện Phú Lộc) đã đến khu vực bãi biển này để dự sinh nhật một thầy giáo dạy võ.

Sau khi dự sinh nhật thầy, cả nhóm xuống biển tắm. Do sóng lớn bất ngờ nên 5 trong số 8 học sinh bị sóng biển cuốn trôi ra xa.

Lực lượng cứu hộ biển tại xã Lộc Bình và nhiều người dân ngay lập tức đã bơi ra ứng cứu. Qua vật lộn với các đợt sóng mạnh, 3 học sinh đã được cứu sống đưa vào bờ. Riêng 2 em học sinh còn lại không cứu được là nam sinh Nguyễn Văn Nhật (lớp 9 Trường THCS Vinh Hưng) và Nguyễn Đức Hoàng Mỹ (lớp 10 Trường THPT Vinh Lộc).

Bãi biển ở xã Lộc Bình nơi xảy ra vụ việc nhóm học sinh bị sóng cuốn làm 2 em bị chết và mất tích
Bãi biển ở xã Lộc Bình nơi xảy ra vụ việc nhóm học sinh bị sóng cuốn làm 2 em bị chết và mất tích

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong đêm và đã tìm thấy xác em Nguyễn Văn Nhật. Riêng em Nguyễn Đức Hoàng Mỹ vẫn đang mất tích.

Cho đến trưa nay, cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Cũng trong ngày hôm nay 27/8, hàng trăm người ở Thanh Hóa đang nỗ lực tìm kiếm bé gái bị mất tích trên sông Âm.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc
Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc

Tin từ UBND xã Tam Văn, huyện Lang Chánh cho biết, chiều ngày 26/8, một nhóm trẻ gồm 5 cháu nhỏ đều trú tại bản Lót, xã Tam Văn ra khu vực bãi cát ven sông Âm chơi đùa.

Trong lúc chơi đùa, cháu Hà Thị Mộng (4 tuổi) không may trượt chân xuống sông và bị nước cuốn trôi, mất tích. Sau đó, nhóm bạn đi cùng chạy về báo tin, người dân trong bản đã lập tức ra sông tìm kiếm nhưng không thấy cháu Mộng.

Về phía chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông Âm sâu nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Trong nhiều giờ qua, hơn 100 người, gồm công an, dân quân tự vệ của xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy cháu Mộng.

Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Lang Chánh cũng đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Đại Dương - Trần Lê