1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Chiều ngày 6/4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, có 5 cụ già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đã ủng hộ tiền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thiệt hại do hạn mặn gây ra ở Cà Mau.

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Cà Mau, cụ Quách Thị Chao (84 tuổi, ngụ huyện Phú Tân), cụ Nguyễn Thị Phương (81 tuổi, ngụ huyện Thới Bình), cụ Võ Ánh Nguyệt (62 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển), cụ Phan Thanh Nhàn (78 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) mỗi người ủng hộ số tiền 5 triệu đồng.

Còn cụ Nguyễn Thị Mười (75 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) ủng hộ số tiền 3 triệu đồng.

Đây là số tiền mà các cụ trong quá trình sống ở Trung tâm BTHX tỉnh Cà Mau đã tiết kiệm được (từ nguồn hỗ trợ, chế độ…), dành để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thiệt hại do hạn mặn gây ra ở Cà Mau.

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 1

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau, nơi các cụ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 2

Ông Trần Hồng Quân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (phải) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho một cụ bà có đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: VPCM)

Được biết, cụ Chao (55 tuổi Đảng), cụ Phương (55 tuổi Đảng), cụ Nguyệt (30 năm tuổi Đảng), cụ Nhàn và cụ Mười là những người neo đơn, bị chất độc hóa học, không nơi nương tựa.

Có cụ là hưu trí, thương binh, vào Trung tâm BTXH tỉnh Cà Mau chăm sóc, nuôi dưỡng từ năm 1997, có cụ vào năm 2018. 

Trước tấm lòng trên, chiều ngày 6/4, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định tặng Bằng khen cho các cụ vì có tinh thần tích cực đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thiêt hại hạn mặn của tỉnh Cà Mau.

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 3

Cụ Quách Thị Chao (84 tuổi đời, 55 tuổi Đảng)...

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 4

... và cụ Nguyễn Thị Phương (81 tuổi đời, 55 tuổi Đảng) cùng góp tiền tiết kiệm ủng hộ công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: VPCM)

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết rất cảm kích trước tinh thần tương thân tương ái của các cụ. Đơn vị này sẽ nhanh chóng chuyển số tiền đến các đơn vị để sử dụng hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn.

Cụ Quách Thị Chao chia sẻ: “Vừa rồi Chủ tịch tỉnh đã kêu gọi toàn thể đồng bào chung tay góp sức phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn. Nên tôi đã đem số tiền tiết kiệm từ hơn một năm qua để ủng hộ, xem như là góp một phần nhỏ cho đồng bào trong lúc khó khăn”.

Đôi vợ chồng 82 tuổi đem toàn bộ tiền mừng tuổi ủng hộ phòng chống dịch

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 5

Chiều 5/4, cụ bà Phạm Thị Thâm mang 7 triệu đồng ra xóm ủng hộ để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 6/4, Ban vận động quỹ phòng, chống dịch Covid -19 UBND xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An cho biết, chiều 5/4, tại địa bàn xóm 3, xã Nghĩa Thuận hết sức cảm động trước sự sẻ chia của hai cụ ông và cụ bà trên 80 tuổi, đã dành hết số tiền con cháu mừng tuổi trong nhiều năm qua, để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương

Cụ ông, cụ bà nói trên là ông Chu Sỹ Tiệu và bà Phạm Thị Thâm, ở xóm 3, xã Nghĩa Thuận, cả hai cụ đều đã 82 tuổi. 

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 6

Cụ Thâm năm nay trên 82 tuổi.

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 7

Còn cụ Tiệu chồng cụ Thâm bị bệnh nằm một chỗ 3 năm nay. Nay nghe kêu gọi phòng chống dịch Covid-19, cả hai cụ quyết định đem toàn bộ tiền mừng tuổi đi ủng hộ.

Tại buổi ủng hộ, hai cụ cho biết, đây là số tiền mà con, cháu mừng tuổi hai cụ vào mỗi dịp Tết của nhiều năm góp lại.

“Nay nghe tin của xóm đang vận động toàn dân tham gia ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19, hai vợ chồng tôi bàn với nhau dành hết số tiền này để ủng hộ cho xóm”, cụ Thâm chia sẻ.

Bà Vũ Thị Huyền, Bí thư chi bộ xóm 3 cho biết: “Gia cảnh của hai cụ cũng không dư giả gì, sống cùng con gái, bản thân cũng không có lương hưu, sức khỏe lại yếu. Cụ ông ốm đau liệt giường từ 3 năm nay, nhưng hai ông bà vẫn chung tay cùng với Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hành động của hai cụ khiến chúng tôi rất cảm động”.

Bà Huyền cho biết, tính đến ngày 6/4, Ban vận động xóm đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ được hơn 25 triệu đồng, đây là số tiền ủng hộ cao nhất trong các xóm ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa.

5 cụ già neo đơn gom tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 8

Cụ Lê Thị Xuân (98 tuổi, trú ở khối Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã mang 1 kg gạo và 50 quả trứng vịt mà gia đình tích góp được đến nhà văn hóa để ủng hộ.

Cũng dịp này, cụ bà Lê Thị Xuân (98 tuổi, trú ở khối Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã mang 1 kg gạo và 50 quả trứng vịt mà gia đình tích góp được đến nhà văn hóa để ủng hộ.

Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng thông tin, phường Mai Hùng có 2.500 hộ với 10.000 nhân khẩu; những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, bà con ở địa phương đã tự giác, hưởng ứng rất tích cực.

“Trường hợp cụ Lê Thị Xuân và nhiều người cao tuổi còn khó khăn khác trên địa bàn tích cực ủng hộ đã khiến chúng tôi vô cùng cảm kích”, ông Trung nói.

Huỳnh Hải - Nguyễn Duy