5 công nhân kiệt sức sau 10 giờ dạt trôi lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Đang thi công công trình tại khu vực Cồn Nổi, Kim Sơn, Ninh Bình, chiếc xà lan bị sóng giật đứt dây neo, trôi dạt tự do trên biển. Sau hơn 10 giờ đồng hồ lênh đênh, 5 người trên xà lan đã được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, đói lả.

Vào lúc 17h ngày 10/10, tại cửa biển Lạch Sung, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Đồn biên phòng Đa Lộc đã tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ 5 người trôi dạt cùng xà lan trên biển.


Những công nhân trôi dạt nhiều giờ trên biển đã được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, đói lả.

Những công nhân trôi dạt nhiều giờ trên biển đã được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, đói lả.

Các nạn nhân đều là công nhân làm việc ở Công ty TNHH Kim Đông, có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình gồm: Bùi Văn Tầm (SN 1961, ở thành phố Hải Phòng), Đặng Văn Thắng (SN 1967, ở Kiến Xương, Thái Bình), Trần Văn Nam (SN 1971, ở Kim Sơn, Ninh Bình), Cà Văn Hải (SN 1995, ở Sông Mã, Sơn La) và Trần Văn Thiện (SN 1986, ở Hải Hậu, Nam Định).

Sau nhiều giờ lênh đênh cùng xà lan trên biển, cả 5 người đều trong tình trạng kiệt sức do say sóng và đói lả. Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tổ chức cho quân y đơn vị kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ thuốc men và bố trí ăn uống, nơi nghỉ kịp thời cho những người gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 10/10, 5 công nhân trên chiếc xà lan rộng 10 mét, dài 40 mét của Công ty TNHH Kim Đông đang thi công công trình tại khu vực Cồn Nổi, Kim Sơn, Ninh Bình, thì bị sóng giật đứt dây neo, trôi dạt tự do trên biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Kim Sơn, Ninh Bình và Đồn biên phòng Đa Lộc, Thanh Hóa đã phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, đồng thời kêu gọi bà con ngư dân hai địa phương cùng tham gia.

Lực lượng quân y Biên phòng thăm khám sức khỏe của những người gặp nạn
Lực lượng quân y Biên phòng thăm khám sức khỏe của những người gặp nạn

Đến 15h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng mới phát hiện chiếc xà lan cùng 5 công nhân nằm cách đảo Nẹ, Thanh Hóa khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau đó, 5 công nhân được phương tiện của ông Hoàng Văn Nghị (SN 1970, ở Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa) đưa vào bờ an toàn. Chiếc xà lan được Bộ đội biên phòng Ninh Bình kéo về Cồn Nổi.

Đến 20 giờ cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đa Lộc tiến hành làm thủ tục bàn giao 5 công nhân cho đại diện Công ty TNHH Kim Đông.

Duy Tuyên