41 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa được đưa về Cam Ranh an toàn

(Dân trí) - Sáng 8/9, 41 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNa 91928 TS bị chìm tàu ở vùng biển Trường Sa đã được đưa về đất liền an toàn.

Trước đó, vào ngày 2/9, tàu cá QNa 91928 TS đang đánh bắt ở khu vực cách phía Đông đảo Thuyền Chài (thuộc vùng biển Trường Sa) 35 hải lý thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn làm tàu bị lật xuống biển. Sự cố tàu bị lật đã khiến tàu bị mất liên lạc với các tàu bạn.

Lúc bị nạn, trên tàu  có 44 ngư dân. Sau nỗ lực tìm kiếm, một tàu cá khác mang số hiệu QNg 90817 TS đã tìm và cứu hộ được 41 ngư dân, vẫn còn 3 người mất tích.

Nhiều tàu đã được huy động để tìm kiếm 3 ngư dân còn lại nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay, Vùng 4 Hải quân cũng đã cho tàu 950 tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

41 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa được đưa về Cam Ranh an toàn - 1

Ngư dân bị nạn trên tàu cá Quảng Nam được đưa về Cam Ranh, Khánh Hòa sáng 8/9 (Ảnh: N.C.)

3 ngư dân mất tích với danh tính được xác định gồm: Nguyễn Tấn Vân (SN 1963), Lê Văn Phường (SN 1973) và Trần Văn Cảm (SN 1964). Các ngư dân mất tích này cùng trú xã Tam Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

41 ngư dân bị nạn được cứu vớt sau đó được tàu kiểm ngư KN 420 tiếp nhận và đưa về đảo Thuyền Chài để chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần. Các ngư dân được đưa về đất liền tại cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để bàn giao cho gia đình vào sáng 8/9.

Tại lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, gia đình các ngư dân gặp nạn và Chi đội Kiểm ngư số 4 (Bộ NN&PTNT).

Được biết tàu cá bị chìm QNa 91928 TS là tàu cá thường hành nghề câu mực ở khu vực biển Trường Sa.

Theo ngư dân, tàu bị lật là do gặp lốc xoáy, khi đang chạy đi tránh trú. Ngư dân phải bám can nhựa, phuy nhựa thả trôi lênh đênh nhiều giờ trên biển.

Viết Hảo