Hậu Giang:

4 người trong gia đình tử vong do ngạt khí

(Dân trí) - Chiều 8/12, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ cho biết, 4 người bị ngạt khí trong bồn chế biến vỏ đầu tôm được đưa đến Bệnh viện này cấp cứu hiện tại đều đã tử vong.

Bồn chứa dịch tôm của Công ty TNHH Việt Nam ChiTin- HG nơi 4 người chết. 
Bồn chứa dịch tôm của Công ty TNHH Việt Nam ChiTin- HG nơi 4 người chết.  Cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh đang tiến hành làm rõ nguyên nhân cái chết của 4 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam Chi Tin Hậu Giang, chuyên sơ chế đầu, vỏ tôm (ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7/12 ông Đào Hiền Phương (45 tuổi huyện Long Mỹ, Hậu Giang) đi kiểm tra bồn chứa dịch tôm có dung tích 20m3 để làm vệ sinh. Tuy nhiên van bồn bị nghẹt nên ông Phương bắc thang đi xuống kiểm tra và ngạt khí nên ngất xỉu. Thấy cha bị ngất xỉu, anh Đào Vũ Khánh 20 tuổi con trai ông Phương đi xuống cứu cha , ngay lập tức anh Khánh cũng bị ngất xỉu.

 Lúc này, ông Đào Hiền Ngoan (em ruột ông Phương) cùng Đào Hiền Đáng (cháu ruột ông Phương) cùng nhảy vào ứng cứu nhưng tất cả đều ngạt khí và ngất xỉu. Sau đó, 4 người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên ông Phương và anh Khánh đã bị tử vong trước khi nhập viện.

Tại bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ, 2 nạn nhân còn lại đều được bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng đến 4 giờ sáng 8/12 thì anh Đào Hiền Đáng tử vong. 12 giờ cùng ngày ông Đào Hiền Ngoan cũng ngưng tim, ngưng thở.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Phi Hùng - Quản lý công ty Chi Tin cho biết, việc vệ sinh bồn được làm thường xuyên và các công nhân chỉ đứng bên ngoài làm. Công ty có 3 bồn chứa dịch tôm (nước ép từ đầu tôm) để xử lý và xả từ từ ra bên ngoài.  Nhưng hôm qua, bồn bị tắc nghẽn nên các nạn nhân đã vào trong để vệ sinh và có thể do bị ngạt khí cacbon dẫn đến tử vong. 

Phạm Tâm - Huỳnh Hải