TPHCM:

4 người thoát khỏi ô tô bốc cháy dữ dội trên cao tốc Long Thành

(Dân trí) - Ngay khi phát hiện cháy, tài xế cùng những người trên xe nhanh chóng dừng lại ở làn khẩn cấp rồi thoát ra ngoài trước khi chiếc xe bao trùm trong biển lửa.

Đến chiều 11/2 (mùng 4 tết), hiện trường vụ cháy trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) đã được giải toả, giao thông qua khu vực đã thông suốt, hoạt động trở lại bình thường.

Theo thông tin từ đơn vị Quản lý và Khai thác đường cao tốc HLD, thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (Vec E), sự cố xảy ra vào khoảng 9h trên cao tốc HLD hướng từ TPHCM đi Đồng Nai (thuộc địa phận TPHCM).

Chiếc du lịch 4 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn trên cao tốc HLD sáng 11/2
Chiếc du lịch 4 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn trên cao tốc HLD sáng 11/2

Vào thời điểm trên, xe du lịch loại 4 chỗ hiệu Mazda 3 BKS 51F-213.20 do ông Nguyễn Thành Khang điều khiển chở theo 3 người lưu thông trên cao tốc HLD từ TPHCM đi Dầu Giây. Khi đến Km5+200, bất ngờ tài xế phát hiện xe bốc cháy nên đã tấp xe vào làn dừng khẩn cấp. Khi những người trên xe vừa kịp thoát ra ngoài thì chiếc xe bùng cháy dữ dội, bao trùm trong biển lửa mà không ai kịp lấy theo tài sản.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Vec E đã nhanh chóng phong toả các làn đường cùng hướng trong 10 phút và điện báo cảnh sát PCCC. Sự có đã gây ùn ứ giao thông khá nghiêm trọng vì thời điểm rất đông xe đổ về các điểm du lịch biển. Hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài khoảng 1km để chờ xử lý vụ việc.

“Sau khi đám cháy được khống chế, đường cao tốc đã được giải toả và lưu thông trở lại bình thường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, mặt đường bị hư hỏng”, đại diện Vec E, thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lê Nhiên