1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

4 công nhân bị bỏng trong vụ cháy xưởng ép nhựa

(Dân trí) - Ngay khi ngọn lửa bùng cháy, hàng chục công nhân đang làm việc hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Có 4 nam công nhân bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Đến gần 12h ngày 25/6, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 cơ bản đã khống chế được đám cháy tại chi nhánh công ty cổ phần Đại lý Hải Quan Trường Nam (địa chỉ số 168, đường 11, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM).
 
Hiện trường vụ cháy sau khi đã được khống chế
Hiện trường vụ cháy sau khi đã được khống chế
Hiện trường vụ cháy sau khi đã được khống chế

Trước đó khoảng 11h cùng ngày, trong lúc rất đông công nhân đang làm việc tại xưởng gia công rộng hàng trăm mét vuông đầy máy móc và nguyên liệu da sản xuất của công ty thì bất ngờ lửa bùng phát từ một máy ép nhựa rồi nhanh chóng bao trùm cả khu vực.
 
Đám cháy bất ngờ bùng phát khiến hàng chục công nhân hoảng loạn
Đám cháy bất ngờ bùng phát khiến hàng chục công nhân hoảng loạn

Hàng chục công nhân bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn, trong số đó có 4 nam công nhân đã bị bỏng, nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo cấp cứu. Đó là các công nhân Lâm Hoàng Đông (29 tuổi, quê Hậu Giang), Phan Đức Huy (22 tuổi, quê Tiền Giang), Vũ Đình Dũng (29 tuổi, quê Bình Thuận) và Đinh Hải Quân (24 tuổi, quê Phú Thọ). Cả 4 đều bị bỏng ở chân, tay.

May mắn không có ca bỏng nào nghiêm trọng

May mắn không có ca bỏng nào nghiêm trọng

Do đám cháy quá lớn và khói dày đặc nên công tác chữa cháy của lực lượng tại chỗ không phát huy hiệu quả. Ngay sau đó 6 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã có mặt; hệ thống điện xung quanh khu vực cũng được ngành điện cô lập để bảo đảm an toàn.

Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Bước đầu nhận định khả năng do sự cố công nghệ trong quá trình vận hành máy ép nhựa đã phát lửa gây hỏa hoạn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại từ vụ cháy.

Vũ Lê