Hải Phòng

4 công nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ lò nấu phôi thép

(Dân trí) - Trong lúc đang vận hành lò luyện phôi thép thì lò bất ngờ phát nổ, sự cố khiến 4 công nhân trong ca làm việc bị bỏng nặng, do thép nóng văng vào người.

Một nạn nhân trong vụ bỏng đang điều trị tại bệnh viện (ảnh CTV)
Một nạn nhân trong vụ bỏng đang điều trị tại bệnh viện (ảnh CTV)

Trước đó vào khoảng 2h sáng nay (23/4), một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy luyện thép của Công ty CP Thép Việt - Nhật (KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng).

Sự cố khiến 4 nam công nhân thương nặng. Các nạn nhân gồm: Chu Văn Sáng (SN 1975) Bùi Thái Trọng (SN 1983), Nguyễn Việt Đức (SN 1980), cùng ngụ TP Hải Phòng và Vũ Huy Ngàn (SN 1983, tỉnh Hải Dương).

Theo nạn nhân Ngàn, thời điểm trên, anh vào lò kiểm tra và khi vừa quay lưng đi ra ngoài thì nghe một tiếng nổ cực lớn. Dù anh đã ra đến cửa nhưng vẫn bị thép nóng văng vào làm bỏng lưng và 2 chân. Lúc này, trong lò khói mù mịt, nhiều tiếng la thét hoảng hốt của các công nhân phía trong.

Cũng theo nạn nhân Ngàn, ngay sau đó anh cùng các công nhân được công ty đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tin từ bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp cho biết, 3 nạn nhân trong đó có nạn nhân Chu Văn Sáng bị thép văng vào mặt làm 2 mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Riêng nạn nhân Bùi Thái Trọng, do bị bỏng nặng nhất (75% cơ thể) nên được chuyển gấp lên Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục cứu chữa.

Theo một số công nhân, nguyên nhân vụ nổ có thể là do có vật liệu nổ còn sót lại trong nguồn sắt thép nguyên liệu trước khi đưa vào lò nấu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Sâm