1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

36 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

(Dân trí) - Mặc dù mới qua ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng cả nước đã xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 36 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 20 người (trong đó có 12 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 5 người). Ngày 1/5, xảy ra 36 vụ TNGT làm chết 22 người, bị thương 17 người. Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 35 vụ làm chết 21 người, bị thương 17 người (trong đó có 12 vụ va chạm làm bị thương 6 người); đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 23.677 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp kho bạc Nhà Nước 13 tỷ 505,2 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe 48 ô tô, 1.134 xe mô tô và 6 phương tiện khác.

Ngay trước kỳ nghỉ lễ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu 2 Bộ Giao thông Vận tải và Công an triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo nhu cầu của nhân dân và trật tự an toàn giao thông, rà soát không để thiếu phương tiện vận chuyển hành khách, tập trung kiểm tra kiểm soát tại các khu vực bên xe bến tàu và các tuyến giao thông trọng điểm, các điểm nút giao thông để kịp thời phân luồng giao thông, không để xảy ùn tắc giao thông.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phát hiện và xử lý đầu cơ, tăng giá vé trái phép, chèn ép, tranh giành khách, và vi phạm các quy định về an toàn giao thông, nhất là phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

C.N.Q