Đắk Nông:

3 xe khách tiếp tục bị ném đá, chặn đường

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 20/10, liên tiếp 3 chiếc xe khách của hãng xe Cô Hai chạy tuyến TPHCM - Gia Lai di chuyển trên QL14 đoạn qua huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị các đối tượng ném đá và chặn đường, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ. <br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-xe-khach-bi-nem-da-nan-nhan-hong-hoan-toan-mat-trai-948608.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ xe khách bị ném đá: Nạn nhân hỏng hoàn toàn mắt trái</b></a>

Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1963), tài xế điều khiển xe khách mang BKS 51B-041.82 của hãng xe Cô Hai, cho biết, tối 19/10, có 3 chiếc xe khách của hãng xe Cô Hai vận chuyển hành khách từ TPHCM về Gia Lai, trong đó xe của ông Sơn chạy ở giữa.

 

Đến khoảng 0h50 rạng sáng 20/10, khi chạy đến đoạn huyện Đắk Song gần về tới huyện Đắk Mil, có 4 đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều, dùng đá ném vào kính xe phía tài xế làm vỡ kính, tài xế bị thương nhẹ.
 
Tình trạng ném đá vào xe khách vẫn tiếp diễn trên QL14.
Tình trạng ném đá vào xe khách vẫn tiếp diễn trên QL14.

 

“Lúc này, tôi mới điện thoại báo ngay cho xe khách đang chạy ở sau để chặn chúng lại, nhưng chúng lại chạy tới ném tiếp xe sau nữa, làm bể kính. Do được báo trước nên xe sau có đuổi và giữ được 1 chiếc xe máy của các đối tượng”, ông Sơn cho hay.

 

Trong lúc xe sau giữ được xe máy và định chạy về giao cho công an huyện Đắk Mil, đến đoạn đầu huyện Đắk Mil thì có khoảng hơn 10 đối tượng dùng vật cản chặn cả 2 xe lại nhằm lấy lại xe máy. “Chúng chặn xe tôi lại, liên tục dùng đá tảng ném tới tấp vào xe, khiến hành khách hoảng sợ vô cùng. Hậu quả làm xe tôi vỡ mất 2 tấm kính ở phía tài và 1 đèn ở sau xe. Rất may không có hành khách nào bị thương, thật khủng khiếp”, ông Sơn bàng hoàng kể lại.

 

Lúc bị chặn đường, ông Sơn đã điện thoại cho chiếc xe chạy trước báo cho công an huyện Đắk Mil tới giải cứu. Tuy nhiên, lúc này lại có 2 đối tượng ngồi trên xe máy ném đá làm vỡ kính của xe khách đi đầu.
 
Tình trạng ném đá vào xe khách vẫn tiếp diễn trên QL14.

 

Chiếc xe khách đi đầu sau đó cũng đã báo được tin cho công an huyện Đắk Mil; phối hợp cùng huyện Đắk Song truy bắt các đối tượng. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát nhưng do vội vã nên đã để lại thêm 1 chiếc xe máy khác tại hiện trường.

 

Ngay trong đêm lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành truy lùng và bắt giữ được 5 đối tượng ném đá, chặn đường xe khách cùng tang vật là 2 chiếc xe máy.

 

QL14 bị ách tắc hơn 2 giờ liền. Các xe khách bị ném đá vào trình diện cơ quan công an, đến khoảng 8h sáng mới bắt đầu di chuyển chở khách về Gia Lai.

“Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ rất nguy hiểm cho các xe khách, sự an toàn của tài xế và hành khách trên xe cũng như ảnh hưởng đến tài chính của hãng xe. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm ngăn chặn được tình trạng ném đá để chúng tôi được an tâm lưu thông”, ông Sơn đề nghị.

 

Hiện Công an huyện Đắk Song đang tạm giữ 5 đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng còn lại.

 

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 24/9, hãng xe khách Cô Hai lưu thông trên QL14 đoạn qua km 95 huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) bị 4 đối tượng ném đá vỡ kính xe, làm 1 hành khách trên xe bị hỏng hoàn toàn mắt trái.

 

Trương Nguyễn