Quảng Nam:

3 trận động đất trong vòng 1 tuần ở Sông Tranh 2

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần lễ (từ ngày 21-28/8) đã có 4 trận động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chiều 28/8, Viện vật lý địa cầu đã phát đi thông báo về trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Tâm chấn trận động đất xảy ra chiều 28/8 ở huyện Bắc Trà My. (Ảnh: Viện vật lý địa cầu)
Tâm chấn trận động đất xảy ra chiều 28/8 ở huyện Bắc Trà My. (Ảnh: Viện vật lý địa cầu)

Theo thông tin, trận động đất xảy ra vào hồi 15 giờ 13 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/8/2018; trận động đất có độ lớn 3,1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.357 vĩ độ Bắc, 108.117 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9.5 km. Động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 42 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/8/2018, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.260 vĩ độ Bắc, 108.160 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,7 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Khoảng hơn 20 phút sau, vào hồi 12 giờ 4 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/8/2018 một trận động đất khác có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.228 vĩ độ Bắc, 108.189 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7,1 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian gần đây, các trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 thuộc hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều người lo lắng. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, tần suất xảy ra động đất ở khu vực này không hề giảm.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, từ tháng 1/2017 đến 8/2018, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra 69 trận động đất, độ lớn từ 2,5 đến 3,9 độ Richter. Tâm chấn động đất tập trung trong phạm vi hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Đặc biệt, 2 tháng trở lại đây, khu vực 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My xảy ra 10 trận động đất, độ lớn từ 3 độ Richter trở lên, kèm theo tiếng nổ gây rung lắc khiến người dân lo sợ. Những trận động đất này không lớn nhưng độ sâu chấn tiêu nông nên gây tiếng nổ lớn.

Lãnh đạo hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My cho hay, thời gian gần đây, động đất liên tục xảy ra khiến tâm lý người dân lo lắng. Tuy nhiên, khi xảy ra các trận động đất, huyện cũng chỉ biết ghi nhận và báo cáo lên cấp trên. Rất may, các trận động đất mạnh gần đây trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại gì.

C.Bính