3 tàu Trung Quốc “vây” 1 tàu Cảnh sát biển Việt Nam

(Dân trí) - Ở mạn trái của tàu Việt Nam là tàu Trung Quốc mang số hiệu 12101, ở giữa là 31101, mạn phải là 37102. 3 chiếc tàu này chia thành gọng kìm khép tàu Cảnh sát biển Việt Nam vào vòng vây, thực hiện ý đồ tấn công...

Thông tin PV Dân trí ghi nhận tại “điểm nóng” Hoàng Sa, lúc 17h10 ngày 27/5, 3 tàu Hải cảnh, Hải giám của Trung Quốc đã cố đuổi tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam khỏi khu vực giàn khoan trái phép. Ở mạn trái của tàu Việt Nam là tàu Trung Quốc mang số hiệu 12101, ở giữa là tàu 31101, mạn phải là tàu 37102. 3 chiếc tàu này chia thành gọng kìm để khép tàu Cảnh sát biển Việt Nam vào vòng vây, thực hiện ý đồ tấn công. Tuy nhiên, tàu của ta đã rất khôn khéo và nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, tránh được va chạm.

Các tàu của Trung Quốc tiếp tục đuổi theo tàu của ta với tốc độ rất cao, khoảng 25 hải lý/giờ.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Như Long, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết, vào khoảng 5h30 sáng nay, Trung Quốc đã tiến hành dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 25 hải lý về phía Đông, tính từ đảo Lý Sơn. Về diễn biến trên thực địa, trong ngày hôm nay chưa ghi nhận các trường hợp đụng độ trên biển.

Tuấn Hợp (thực hiện từ điểm nóng Hoàng Sa)