3 người tử vong vì tai nạn đường sắt

(Dân trí) - Trong ngày 26/3, hai vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại Quảng Bình và Thừa Thiên Huế làm 3 người tử vong.

Khoảng 10 giờ ngày 26/3, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua tiểu khu Tân Lập (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ. Thời điểm trên, bà Đinh Thị Tiên (68 tuổi, trú tại tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đang đi băng qua đường sắt để về nhà, do thiếu quan sát nên người phụ nữ này bị đoàn tàu VĐ32 chạy hướng Đồng Hới - Vinh đâm trực diện và kéo lê hơn 100m khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Rất đông người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc
Rất đông người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc

Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Rất đông người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Được biết, tại địa điểm xảy ra tai nạn có đoạn đường dốc và bị che khuất tầm nhìn. Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Tuyên Hoá điều tra, làm rõ.

Lúc 14h40’ ngày 26/3, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã ra tại tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Phú Cường, xã Lộc, Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế làm 2 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra khi hai anh Nguyễn Tiến (46 tuổi) và Nguyễn Quang (31 tuổi, cùng trú ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đi trên xe máy mang biển kiểm soát 75R2-1382 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng quốc lộ 1A vào thôn Nam Phước. Khi xe của 2 anh băng qua đường sắt thì bị tàu SE2 đang chạy hướng Đà Nẵng ra Huế tông vào.

Hậu quả anh Tiến và anh Quang tử vong tại chỗ, xe môtô và 1 nạn nhân bị tàu kéo cách hiện trường gần 300m, tàu SE2 phải dừng khoảng 30 phút để xử lý vụ tai nạn. Theo một số nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn tuy có nhìn thấy 2 xe ben dừng tránh tàu nhưng 2 người đi xe mô tô trên vẫn băng qua nên xảy ra tai nạn thương tâm.

Chiếc xe máy và 1 nạn nhân bị văng 300m so với điểm va chạm 

Chiếc xe máy và 1 nạn nhân bị văng 300m so với điểm va chạm 

Theo quan sát, ở vị trí đường ngang giao với đường sắt nói trên không có hệ thống đèn tín hiệu, rào chắn mà chỉ có biển cảnh báo. Hàng ngày, có hàng trăm phương tiện qua lại đường ngang này để vào nhà máy xử lý chất thải của tỉnh và thi công hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam. Năm 2014 cũng có một công nhân hồ chứa nước cũng thiệt mạng tại đây sau khi băng qua đường ngang bị tàu lửa tông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vị trí giao nhau với đường sắt trên chỉ có biển cảnh báo

Vị trí giao nhau với đường sắt trên chỉ có biển cảnh báo, không có đèn tín hiệu, hàng ngày có rất nhiều xe ra vào.

 

 Văn Lịnh - Cường Tuyển – Đại Dương