Lạng Sơn:

3 người tử vong do rơi từ tầng 12 xuống đất

(Dân trí) - Thượng tá Triệu Tuấn Hải, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào lúc 14h chiều nay (11/8), trên địa bàn TP Lạng Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công xây dựng tòa nhà 12 tầng thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Trước đó khoảng 30 phút, ba người gồm anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), Nguyễn Đức Liêm và Nguyễn Văn Công (đều SN 1989), cùng thường trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang lên giàn giáo tầng 12 để trát bức tường phía bên ngoài tòa nhà.

resized-ṭa-nha-x-y-ra-tai-n-n-th-ng-tam-e8bdc
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong.

Trong khi đang thi công thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến cả ba bị rơi xuống đất. Sau vụ tai nạn, anh Công và Liêm đã bị tử vong tại chỗ, còn anh Thắng bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Triệu Tuấn Hải, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo và huy động các lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

resized-cong-an-kham-nghi-m-hi-n-tr-ng-8c54f
Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Được biết, nơi xảy ra tai nạn tại công trình thi công khách sạn 12 tầng, tòa nhà này đang đi vào hoàn thiện phần thô.

Công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Q. Đô