3 người ngất xỉu trong căn nhà cháy

(Dân trí) - Vào khoảng 13h ngày 21/5, tại nhà ngôi K42/7 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy khiến 3 người trong nhà bị ngất xỉu do ngạt khói.

Theo người dân sống tại đây cho biết, vào thời điểm trên, họ phát hiện đám cháy từ ngôi nhà của ông Đặng Đình Liệu (K42/7 Trần Quốc Toản) nên đã tri hô và gọi cho lực lượng chữa cháy.

Khi xảy ra vụ cháy, có 6 người đang ở trong nhà. Ngay sau đó, vợ chồng ông Liệu cùng một người cháu trai đã nhanh chóng thoát được ra ngoài. 3 người còn lại là trai con, con dâu và một người cháu trai khác bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh tầng 2.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường
Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Châu đã huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng 35 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để tiến hành dập đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy ở trong hẻm cụt khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp cận đám cháy, lượng lực chữa cháy phải sử dụng mặt nạ phòng độc và máy phun khí đẩy khí độc ra ngoài. Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời đưa cả 3 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến bệnh viện.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp kiểm tra vụ cháy
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp kiểm tra vụ cháy

Được biết khi tiếp cận hiện trường, cả 3 người đều đã bị ngất xỉu do ngạt khí. Nếu chậm khoảng 5 phút nữa thì cả ba người có thể nguy kịch tới tính mạng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là có khả năng do chập điện
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là có khả năng do chập điện

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cũng đã có mặt tại hiện trường động viên gia đình nạn nhân cũng như yêu cầu cơ quan chức năng tìm hiểu rõ sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có khả năng là do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

Khánh Hồng