3 người bị xử phạt vì xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc

(Dân trí) - Rà soát người ở nước ngoài trở về trong đợt dịch Covid-19, Công an huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ quyết định xử phạt hành chính 3 người dân trên địa bàn về hành vi xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, sau quá trình kiểm tra, rà soát người Việt Nam ở nước ngoài trở về địa phương trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Thanh Thủy vừa phát hiện, làm rõ và ra quyết định xử phạt hành vi xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc đối với bà Trần Thị Hương (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại Khu 2, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy).

3 người bị xử phạt vì xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc - 1

Công an huyện Thanh Thuỷ xử phạt 4 triệu đồng đối với vi phạm của bà Trần Thị Hương.

Áp dụng điểm a, Khoản 3, Điều 17 của Nghị định số 167/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình, bà Hương đã bị xử phạt 4 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Thanh Thủy cũng đã xử phạt 4 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Viên (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại Khu 3, xã Đào Xá) và 3 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Bé (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại Khu 1, xã Thạch Đồng) vì hành vi qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc mà không làm các thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Trí Mùi (sinh năm 1990, Khu 2, xã Hoàng Xá) số tiền 10 triệu đồng vì sử dụng Facebook với nickname “Trí Mùi” đăng tải nội dung sai sự thật: “Đề xuất UBND xã Hoàng Xá cho khu CN tạm thời dừng hoạt động vì nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh rất cao. Nhìn hình ảnh này mà không biết phải làm sao khi có 1 ca nhiễm dương tính với Covid-19… TOANG là có thật” "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Thế Kha