Gia Lai:

3 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Chiều tối ngày 4/3, tại làng Blang (xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tiểu học tử vong.

3 cháu bé tử nạn là Ksor Phôn (học lớp 3), Ksor Khơn (học lớp 2) và Ksor Lực (học lớp 2), đều là người dân tộc J'Rai, trú tại làng Blang, học cùng trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Dêr).

Anh Puih Phu (SN 1985) bố cháu Ksor Phôn kể lại, trưa ngày 4/3, cả 3 cháu đều đi học về bình thường. Khoảng gần 16h chiều cùng ngày, 3 cháu rủ nhau đi chơi. Khi trời tối mà vẫn chưa thấy các con về ăn cơm, các gia đình kêu nhờ cả làng chia nhau đi tìm.

Khi ra đến khu vực hồ chứa nước tưới cà phê của một gia đình trong làng thì mọi người nhìn thấy quần áo và xe đạp của 3 cháu để trên bờ. Ngay lập tức những người đàn ông trong làng nhảy xuống hồ lặn tìm thì thấy thi thể của cả 3 cháu.

Khu vực hồ tưới nơi 3 cháu bé chết đuối.
Khu vực hồ tưới nơi 3 cháu bé chết đuối.

Anh Phu cho biết, khu vực hồ trên là hồ chứa nước của một gia đình tự đào để chứa nước tưới cà phê vào mùa khô, có chiều sâu khoảng 1,5m.

Gia đình anh Phu tổ chức mai táng cho con, cháu.
Gia đình anh Phu tổ chức mai táng cho con, cháu.

Được biết, trong 3 nạn nhân thì có cháu Ksor Lực (con trai thứ 2) của gia đình anh Ksor Mân thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Gia đình anh Mân và làng xóm đang tiến hành tổ chức mai táng cho cháu bé
Gia đình anh Mân và làng xóm đang tiến hành tổ chức mai táng cho cháu bé

Hiện những người dân làng Blang đang quyên góp tiền để chia sẻ một phần khó khăn, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Chiều nay, tất cả các nạn nhân sẽ được an táng tại nghĩa trang của thôn.

Thiên Thư